Tag: quán cà phê Xin chào

Xin chừa... rồi đi nơi khác!

TTO - Cái vụ xử phạt vị khách VIP đường đường đấng trượng phu tát cô tiếp viên hàng không nảy đom đóm hôm 13-8 bị bà con phản ứng quá chừng!

"Họ phá nhà bố mẹ tôi, tôi gọi Tuổi Trẻ"

TTO - Đó không chỉ là chia sẻ của bà Vũ Thị Mai - người gọi đến Tuổi Trẻ phản ảnh việc bố mẹ mình bị phá nhà, cướp tài sản, ép dời khỏi nhà để nhường mặt bằng cho một dự án.

Thói quen vô hiệu hóa nguyên tắc “suy đoán vô tội”

TTO  - “Từ vụ quán cà phê Xin Chào đến ông chủ “chòi vịt” bị truy tố, hay chuyện bà Ánh Ngọc bị bắt tạm giam tại Đồng Nai đã cho thấy hệ thống chính quyền ở cơ sở đang có vấn đề”.

Không truy tố chủ đất xây chòi vịt ở Bình Chánh

TTO - Phòng nghiệp vụ của VKSND TP.HCM thống nhất kết luận không đủ căn cứ để truy tố ông Nguyễn Văn Bỉ - chủ lô đất đối diện trụ sở Công an H.Bình Chánh.

Rà soát các
 vụ án liên quan đến kinh doanh 
trái phép

TTO - Viện KSND TP.HCM, TAND TP.HCM cho biết đã rà soát lại các vụ án trên địa bàn thành phố để xem xét lại các căn cứ pháp lý, từ đó có hướng xử lý phù hợp.

Làm như vụ Xin Chào,
 họ đâu dám nói càn

TTO - Phát biểu của đại diện Formosa “Bắt cá tôm hay nhà máy, chọn đi” gây bất bình trong dư luận.

Được minh oan, chủ quán Xin Chào đòi lại tiền nộp phạt

TTO - Nhận quyết định của cơ quan tố tụng cho phục hồi quyền công dân, ông Nguyễn Văn Tấn nói muốn yên ổn làm ăn và được trả lại khoản tiền ông đã đóng phạt.

Ủng hộ, bảo vệ kinh doanh: con đường vừa ngắn vừa dài

TTO - Câu chuyện từ quán cà phê Xin Chào gợi mở cho chúng ta nhìn về mục tiêu đất nước có 2 triệu doanh nghiệp (hiện cả nước có chưa đến 500.000 doanh nghiệp). Con đường vừa ngắn lại vừa dài.

Cứ thế này sao mà khởi nghiệp

TTO - Ngày nghỉ cuối tuần, trò chuyện với người quản lý quán Xin Chào, dù cà phê nhiều đường nhưng vẫn thấy đắng khi người quản lý quán nói họ vẫn lo sau này phải đối mặt với cơ quan chức năng và đủ loại quy định.

Xin chừa!

TTO - Tình hình kinh tế đang khó khăn nên vợ chồng anh bạn đều là giáo viên quyết định phải làm thêm cái gì đó để tăng thu nhập, cải thiện bữa cơm và lo học phí cho con.