25/03/2022 09:09 GMT+7

Quận 7 đã khơi thông hàng chục kênh rạch giúp giảm ngập

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Thông tin trên được lãnh đạo quận 7, TP.HCM cho biết sáng 25-3 trong buổi phát động ra quân dọn dẹp đường phố, kênh rạch hưởng ứng cụm lễ thành lập Đoàn, thành lập quận và lễ 30-4, 1-5.

Quận 7 đã khơi thông hàng chục kênh rạch giúp giảm ngập - Ảnh 1.

Đoàn viên, chiến sĩ quân sự quận 7 dọn dẹp rác thải trước khu di tích Gò Ô Môi - Ảnh: LÊ PHAN

Ông Lê Văn Thành, phó chủ tịch UBND quận 7, cho biết từ năm 2021 đến nay quận đã thực hiện hơn 600 lượt tổng vệ sinh dọn dẹp đường phố, tổ chức vớt rác kênh rạch. Đặc biệt, quận cho nạo vét 26 nhánh kênh rạch giúp nhiều điểm dân cư giảm ngập.

"Ngoài ra chúng tôi còn hoàn thành 20 công trình chuyển hóa các điểm phát sinh rác thành công viên, khu tập luyện thể dục thể thao. Các điểm này vốn là các điểm đen rác thải, ô nhiễm được cải tạo lại, qua đó góp phần làm xanh - sạch môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng và bảo vệ môi trường sống của người dân", ông Thành nói.

Cùng ngày, 10 phường của quận này cũng đồng loạt ra quân dọn dẹp đường phố, kênh rạch theo cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước" mà Thành ủy phát động năm 2019.

Từ nay đến cuối năm, quận này cho biết đang thực hiện chương trình bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh môi trường theo tiêu chí "Mỗi gia đình hưởng ứng thực hiện 1 tuần/lần; mỗi khu phố, tổ dân phố thực hiện 2 tuần/lần; mỗi phường thực hiện 1 tháng/lần và quận thực hiện 1 quý/lần" để cùng chung tay xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp.

Sống tại khu vực bờ kênh cuối đường 53, phường Bình Thuận đã 15 năm, bà Mai Thị Hạnh cho biết trước đây bờ kênh bị lấn chiếm làm nhà tạm rất ô nhiễm và nhếch nhác. Sau đó phường đã vận động di dời dân đi, cải tạo lại thành công viên, làm rào chắn, vớt rác trên kênh, giúp khu vực cải thiện rất nhiều.

"Ngập nước thì chỉ còn khi có triều cường cuối năm, còn mùi hôi, rác rến, muỗi mòng thì đã đỡ hơn rất nhiều. Tôi mong là có nhiều công trình như vầy để môi trường sạch sẽ", bà Hạnh chia sẻ.

Quận 7 đã khơi thông hàng chục kênh rạch giúp giảm ngập - Ảnh 2.

Người dân tại đường 53, phường Bình Thuận vớt rác, dọn lục bình, rau muống mọc bít dòng chảy kênh - Ảnh: LÊ PHAN

Quận 7 đã khơi thông hàng chục kênh rạch giúp giảm ngập - Ảnh 3.

Một khu vực ven kênh bị lấn chiếm được chuyển hóa thành khu vui chơi cho người dân, trẻ em - Ảnh: LÊ PHAN

Công bố logo chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII Công bố logo chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

TTO - Kết hợp giữa hình cánh chim đang bay với số XII tạo hình khối vững chãi, biểu tượng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thể hiện khát vọng, sự vươn lên hướng tới lẽ sống cao đẹp, hội tụ các phẩm chất tốt đẹp của đoàn viên, thanh niên.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên