17/04/2015 18:29 GMT+7

​Quà tặng ngày càng quan trọng trong dịp tết

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Cư dân của bốn TP Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ chi đến 32,4% mức tiêu dùng để mua quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi vừa qua, trong khi tỉ lệ này ở nông thôn là 29%.

Người tiêu dùng đã có thói quen chọn bánh kẹo để làm quà tết - Ảnh: Thanh Đạm
Người tiêu dùng thường mua bánh kẹo để làm quà tết - Ảnh: Thanh Đạm

So với Tết Nguyên đán năm trước, tỉ lệ tăng mua quà biếu tết tại thành thị ở mức 3%, còn khu vực nông thôn tăng 1,4%.

Thông tin này vừa được Kantar Worldpanel, công ty chuyên nghiên cứu thị trường dựa trên hành vi người tiêu dùng, công bố ngày 17-4.

Theo đó, loại quà tặng được chọn mua nhiều nhất đối với người dân thành thị theo thứ tự là bánh,  nước ngọt và bia thì ở khu vực nông thôn, người dân lại thích mua bánh, bia và nước ngọt.

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên