24/07/2017 14:39 GMT+7

Prudential chi hơn 1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

MINH HUỲNH
MINH HUỲNH

Ngày 16-7, tại Hưng Yên, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) Văn phòng Hưng Yên 1, đã tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng cho gia đình anh Lê Anh Đức.

Đại diện Prudential chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Ảnh: Bảo Thy
Đại diện Prudential chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Ảnh: Bảo Thy

 

Được biết, anh Đức tham gia ba (03) hợp đồng bảo hiểm của Prudential. Trong đó, có hai hợp đồng anh Đức mua cho bản thân với mức phí đóng lần lượt là 4.129.100 đồng/năm cho hợp đồng Phú An Khang Hưu Trí kể từ ngày 29-2-2008 và mức phí 41.167.400 đồng/năm cho hợp đồng Phú Toàn Gia Hưng Thịnh kể từ ngày 29-12-2015. Ngoài ra, anh Đức tham gia với vai trò người được bảo hiểm từ bỏ thu phí trong hợp đồng Phú Thành Tài mua cho con gái với mức phí là 1.519.800 đồng/năm.

Đầu tháng 4-2-2017, anh Đức không may qua đời do bệnh. Prudential đã tiến hành thủ tục chi trả các quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng với trị giá 1.078.772.500 đồng, sau khi gia đình anh Đức hoàn tất hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Ngoài ra, theo đại diện Prudential, đối với hợp đồng anh Đức mua cho con gái, đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm đóng phí đến hết thời hạn của sản phẩm từ bỏ thu phí. Đồng thời, hợp đồng này còn có thêm Quyền lợi hỗ trợ kinh phí học phổ thông, với số tiền 3.400.000 đồng/năm, Do đó, con gái anh Đức sẽ bắt đầu nhận vào ngày 20-2-2018 cho đến khi tròn 18 tuổi.   

Trước đó, đơn vị này cũng vừa mới chi trả các quyền lợi bảo hiểm trị giá 602.200.000 đồng cho gia đình anh Nguyễn Tiến Trọng (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Ngày 22-1-16, anh Trọng đã tham gia hợp đồng bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh của Prudential với mức phí đóng 9.000.000 đồng/năm và mức bảo vệ là 600 triệu đồng. Sau khi đã đóng được một kì phí bảo hiểm, tháng 1-2017, anh Trọng không may qua đời vì mắc phải chứng bệnh nan y.

Đại diện Prudential cho biết, trong 2016, đơn vị này đã thực hiện chi trả 4.267 tỷ đồng. Theo báo cáo của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, kết thúc năm 2016, đơn vị này tiếp tục dẫn đầu về số tiền chi trả bảo hiểm nhân thọ trong toàn ngành và liên tục giữ vị trí dẫn đầu ngành bảo hiểm nhân thọ.

“Thay vì trước đây khách hàng phải chờ đợi hơn 30 ngày mới nhận được chi trả bồi thường bảo hiểm, với nỗ lực cải tiến không ngừng, quy trình được rút ngắn dần cho tới hiện tại chỉ còn 30 phút. Theo đó, với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ là khách hàng có thể được chi trả ngay số tiền lên tới 100 triệu đồng, giúp họ và gia đình mau chóng vượt qua khó khăn ngay sau khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Đây chính là nguyện vọng của khách hàng khi tham gia bảo hiểm và cũng là cam kết của công ty trở thành người đồng hành luôn hỗ trợ tài chính kịp thời cho gia đình, người thân khách hàng khi rủi ro bất ngờ đến”, Ông Steve Clark, Tổng giám đốc công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam cho biết.

MINH HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên