
VN-Index giảm nhẹ 0,77 điểm trong phiên 5-8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Khối ngoại giữ chuỗi mua ròng
Kết thúc phiên giao dịch ngày 5-8, VN-Index giảm 0,77 điểm, tương đương 0,04%, xuống 1.776,46 điểm. Trong khi đó VN30-Index giảm 10,47 điểm (0,54%) còn 1.916,88 điểm.
Ở chiều ngược lại, HNX-Index tăng 7,18 điểm (2,51%) lên 293,59 điểm, còn UPCoM-Index giảm nhẹ 0,05 điểm xuống 127,15 điểm.
Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 21.407 tỉ đồng, tăng hơn 12% so với phiên hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên bán với 358 mã giảm giá, 280 mã tăng giá, 864 mã đứng tham chiếu và 28 cổ phiếu tăng trần.
Phiên giao dịch chứng kiến sự phân hóa mạnh giữa các nhóm vốn hóa lớn. VIC là cổ phiếu nâng đỡ thị trường nhiều nhất khi đóng góp 3,31 điểm cho VN-Index. Theo sau là HVN (+0,75 điểm), GAS (+0,31 điểm), PNJ (+0,28 điểm), NVL (+0,26 điểm), GEX và PLX (cùng +0,22 điểm).
Ngược lại, VCB lấy đi nhiều điểm số nhất của chỉ số với mức ảnh hưởng âm 1,22 điểm. Các mã gây áp lực tiếp theo gồm TCX (-0,60 điểm), LPB (-0,50 điểm), FPT (-0,42 điểm), VNM (-0,39 điểm), MSN (-0,38 điểm) và STB (-0,35 điểm).
Điểm nhấn nổi bật nhất phiên là cổ phiếu PNJ khi tăng kịch trần 6,91% lên 37.900 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh hơn 7,8 triệu đơn vị.
Đây là phiên tăng trần thứ ba liên tiếp của PNJ sau giai đoạn lao dốc vì thông tin Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn - liên quan đến vụ án đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương.
Dù vậy nếu tính từ đầu tháng 7 đến nay, thị giá PNJ vẫn giảm khoảng 40%, tương ứng vốn hóa thị trường "bốc hơi" gần 13.000 tỉ đồng. So với vùng đáy 30.750 đồng/cổ phiếu xác lập trong phiên 24-7, cổ phiếu này hiện đã phục hồi khoảng 23%.
Không chỉ thị giá hồi phục, PNJ còn thu hút mạnh dòng vốn ngoại. Riêng trong phiên 5-8, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 2,9 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 110 tỉ đồng. Trước đó trong hai phiên 3-8 và 4-8, khối ngoại cũng mua ròng khoảng 206 tỉ đồng cổ phiếu này.

Bảng điện phân hóa với sắc đỏ chiếm ưu thế nhẹ về cuối phiên - Dữ liệu: SSI
Trên toàn thị trường, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng tích cực khi mua ròng khoảng 476,5 tỉ đồng. Giá trị mua đạt hơn 3.168 tỉ đồng, trong khi bán ra gần 2.692 tỉ đồng, đánh dấu phiên mua ròng thứ ba liên tiếp.
Xét theo từng mã, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VHM với 383,6 tỉ đồng, tiếp đến là VIC (147,9 tỉ đồng), MBB (123,5 tỉ đồng), PNJ (109,9 tỉ đồng), CTG (73,6 tỉ đồng) và FPT (63,1 tỉ đồng).
Ở chiều ngược lại, VPB bị bán ròng mạnh nhất với 98,9 tỉ đồng, theo sau là VNM (72,4 tỉ đồng), VIB (48,3 tỉ đồng), MSN (40 tỉ đồng), NVL (39,6 tỉ đồng) và VSC (29,1 tỉ đồng).
Tự doanh bán ròng gần 1.200 tỉ đồng
Trái ngược với diễn biến của khối ngoại, tự doanh các công ty chứng khoán bất ngờ bán ròng gần 1.200 tỉ đồng trên cả ba sàn.
Áp lực bán tập trung tại MWG với 247,5 tỉ đồng, MCH gần 221 tỉ đồng, TCB khoảng 162,8 tỉ đồng, GMD gần 116,8 tỉ đồng và HPG hơn 76,4 tỉ đồng.
Ở chiều mua, tự doanh giải ngân mạnh nhất vào VHM (19,6 tỉ đồng), HDB (10,8 tỉ đồng), VCB (5,8 tỉ đồng) và VIX (5,5 tỉ đồng).

Tự doanh tập trung bán ròng tại các cổ phiếu MWG, MCH, TCB và GMD - Dữ liệu: VSF
Xét theo nhóm ngành, bất động sản tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. VIC tăng 0,92%, VHM tăng 0,07%, NVL bứt phá 3,73%, VRE tăng 0,19%, VPI tăng 2,36% và KDH tăng 0,83%. Ở chiều ngược lại, PDR giảm 0,83%, DXG giảm 0,92%, KBC giảm 0,53% và NLG giảm 0,46%.
Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa. TPB tăng 1,37%, trong khi VCB giảm 1,17%, LPB giảm 1,49%, VPB giảm 0,58%, HDB giảm 0,56%, MBB giảm 0,41% và MSB giảm 0,31%. Các mã TCB, CTG, BID, ACB, VIB và EIB chủ yếu dao động quanh tham chiếu.
Tại nhóm chứng khoán, HCM tăng 1,79%, SHS tăng 1,27% và VIX tăng 0,72%, trong khi VCI giảm 1,6%, SSI giảm 0,61%, VCK giảm 1,75% và ORS giảm 1,4%.
Ở nhóm bán lẻ, ngoài PNJ tăng trần, MWG tăng nhẹ 0,14% và FRT tăng 1,43%.
Nhóm công nghiệp cũng ghi nhận diễn biến trái chiều khi HVN tăng 4,63%, VTP tăng 5,53% và CII tăng 1,43%, trong khi GEX giảm 0,6%, VSC giảm 1,68%, VJC giảm 0,32% và GEE giảm 0,14%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận