Đoàn nghệ thuật Malaysia biểu diễn tiết mục chào mừng trong chương trình - Ảnh: CHÍ KIÊN
Điểm nhấn quan trọng
Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật cồng chiêng quốc tế như Lào, Campchia, Malaysia,…
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Lộc – giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết - Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây không chỉ là ký ức của quá khức mà còn là mạch nguồn sức sống hiện tại và tương lai của chúng ta.
Ông Nguyễn Văn Lộc – giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc - Ảnh: CHÍ KIÊN
"Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 với chủ đề "Âm vang di sản – Gắn kết tương lai" chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng trong việc bảo tồn di sản văn hoá, gắn với sứ mệnh tăng cường đoàn kết ASEAN", ông Lộc nhấn mạnh.
Theo ông Lộc, chương trình "PINI – Âm sắc đại ngàn" lần này mang đến cách tiếp cận mới mẻ và tinh tế đối với truyền thống của Việt Nam, giới thiệu với bạn bè quốc tế.
GS.TS Nguyễn Đình Thắng – phó chủ tịch Hội đồng quản trị Liên Minh Group nhấn mạnh, "PINI – Âm sắc đại ngàn" không chỉ là một chương trình nghệ thuật thời trang, mà là hành trình văn hóa trở về cội nguồn, nơi di sản được kể lại bằng ngôn ngữ truyền thống và đương đại, kết nối bản sắc dân tộc với tinh thần hội nhập khu vực và quốc tế.
GS.TS Nguyễn Đình Thắng – phó chủ tịch Hội đồng quản trị Liên Minh Group chia sẻ với ý nghĩa của chương trình - Ảnh: CHÍ KIÊN
"Trong dòng chảy văn hóa dân tộc, thời trang đã trở thành một ngôn ngữ văn hóa đặc biệt, kết nối truyền thống với sáng tạo, quá khứ với hiện tại.
Mỗi hoa văn thổ cẩm, mỗi sắc phục dân tộc xuất hiện trên sàn diễn không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mà còn là ký ức, là câu chuyện về đời sống, tín ngưỡng và mối giao hòa sâu sắc giữa con người với thiên nhiên", ông Thắng chia sẻ thêm.
Dàn dựng công phu
"PINI – Âm sắc đại ngàn" là sự hòa quyện giữa âm nhạc dân gian, cồng chiêng Tây Nguyên và trình diễn thời trang thổ cẩm, tái hiện câu chuyện văn hóa của 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S.
Dòng chảy nghệ thuật của chương trình được dẫn dắt qua ba chương, mỗi chương là một lát cắt vùng miền với sắc thái và chiều sâu riêng.
Một phần trình diễn trong chương 1 của chương trình - Ảnh: BTC
Mở đầu chương trình là Chương 1 – Hơi thở núi sương, tái hiện không gian văn hóa bản làng trong nhịp điệu trầm lắng của âm nhạc dân gian của đồng bào các dân tộc miền Bắc.
Các thiết kế thổ cẩm của đồng bào H’Mông, Dao, Tày, Nùng, Thái, Mường… hiện lên với sắc chàm, nâu đất và hoa văn cổ kính, phản chiếu đời sống gắn bó với thiên nhiên và ký ức cộng đồng được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Trình diễn trang phục thổ cẩm trong chương 2 của chương trình - Ảnh: BTC
Hành trình nghệ thuật tiếp nối với Chương 2 – Khúc hát của Nắng & Gió, mở ra không gian văn hóa miền duyên hải và Nam Trung Bộ.
Sân khấu bừng sáng, các thiết kế của dân tộc Thổ, Cơ Tu, Chăm… mang đường nét mạnh mẽ, sắc màu rực rỡ, kể câu chuyện về con người miền nắng gió kiên cường trước thiên nhiên.
Các người mẫu trình diễn trang phục thổ cẩm trong chương 3 của chương trình - Ảnh: BTC
Cao trào đêm diễn là Chương 3 – Hoa gấm cao nguyên, nơi âm nhạc, thời trang và tinh hoa văn hóa Tây Nguyên – Nam Bộ hội tụ, đưa truyền thống bước ra sân khấu trong hơi thở đương đại.
Những gam đỏ, đen, vàng chủ đạo làm nổi bật các thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Hrê, Ê Đê, Ba Na, Chăm, K’Ho…, để thổ cẩm trở thành biểu tượng của lễ hội, cộng đồng và mối giao hòa giữa con người với thiên nhiên.
Tối 20-12 (18g45) tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sẽ diễn ra đêm hội "Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025".
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn, cố vấn nghệ thuật kiêm tổng đạo diễn chương trình, cho biết khán giả và du khách sẽ được thưởng thức những thanh âm chân thật nhất của đại ngàn, trong không gian tương tác trực tiếp giữa nghệ nhân và công chúng.
"Các nghệ nhân chơi cồng chiêng trực tiếp, không bật âm thanh sẵn, để tiếng chiêng vang lên cùng hàng nghìn khán giả. Đây thực sự là một lễ hội đặc sắc của Lâm Đồng, lan tỏa giá trị văn hóa ra khu vực và quốc tế", nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận