
Cung thể thao Tiên Sơn có lúc không còn chỗ trống trong các trận tranh tài của đội Việt Nam - Ảnh: Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng
Không thể chỉ nhìn vào bảng huy chương
Heineken Pickleball World Cup 2026 đã khép lại sau hơn một tuần tranh tài tại Đà Nẵng, quy tụ gần 5.000 vận động viên đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong những ngày qua, bảng tổng sắp huy chương với khoảng cách rất lớn giữa Việt Nam và các quốc gia tiếp theo đã thu hút sự chú ý. Những con số này dễ tạo cảm giác Việt Nam đang vượt trội về chuyên môn.
Tuy nhiên, theo ông Vương Quốc Thanh - Trưởng ban truyền thông Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng - nếu chỉ nhìn bảng huy chương để đánh giá sức mạnh pickleball của các quốc gia thì chưa đầy đủ. Lý do nằm ở chính cấu trúc của Pickleball World Cup 2026 lần này.
Ông Thanh cho biết đây không đơn thuần là giải đấu giữa các đội tuyển quốc gia. Giải được tổ chức với hai hệ thống thi đấu lớn gồm quốc gia và cá nhân, trong đó tiếp tục chia thành nhiều nội dung theo giới tính, độ tuổi, trình độ và cấp độ thi đấu.
Ở hệ thống quốc gia có các nhóm Open, Seniors, Masters, Juniors và Kids. Trong khi đó, hệ thống cá nhân gồm Pro, Amateur và Junior, tiếp tục được chia thành nhiều nhóm tuổi và trình độ.

Các vận động viên nước ngoài tham gia đăng ký thi đấu ở nhiều nội dung phong trào - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Cấu trúc này tạo ra một số lượng bộ huy chương rất lớn. Riêng các nội dung Amateur cá nhân mà vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng đã có hơn 60 nội dung; ở Junior cá nhân cũng có thêm gần 20 huy chương vàng.
Lấy ví dụ một chức vô địch Amateur nam 40+, đôi nữ 50+, Junior hay Pro Open đều được tính vào bảng tổng sắp. Nhưng rõ ràng không thể đặt tất cả những chức vô địch ấy ngang nhau khi đánh giá trình độ pickleball giữa các quốc gia.
"Vì vậy, bảng huy chương cần được đọc trong mối quan hệ với cấu trúc giải đấu. World Cup lần này mở ra một hệ thống thi đấu rất rộng, từ vận động viên chuyên nghiệp đến người chơi phong trào, từ trẻ em đến các nhóm tuổi cao hơn", ông Thanh phân tích.
Nói cách khác, số lượng huy chương lớn trước hết cho thấy độ rộng của phong trào pickleball tại Việt Nam, chứ chưa thể dùng để khẳng định Việt Nam đã vượt trội thế giới về trình độ chuyên môn.

Cổ động viên Đà Nẵng trong không khí "ăn pickleball, ngủ pickleball" - Ảnh: Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng
"Bội thu" không khí lễ hội
Nếu bảng huy chương cần được nhìn nhận thận trọng thì không khí mà World Cup tạo ra tại Đà Nẵng lại là điều khó có thể phủ nhận.
Là nước chủ nhà, Việt Nam có lực lượng vận động viên đông đảo tham dự nhiều nội dung trên hệ thống sân thi đấu. Các trận đấu diễn ra liên tục, đưa cộng đồng người chơi pickleball từ nhiều địa phương và nhiều quốc gia về cùng một nơi.
Đặc biệt, sau ngày 2-9, khi các nội dung chuyên nghiệp và những trận đấu thuộc hệ thống quốc gia bước vào giai đoạn quyết định, sức nóng của giải đấu càng tăng.
Tâm điểm là hành trình của đội tuyển Việt Nam ở nội dung Open Team. Các tay vợt Việt Nam lần lượt vượt qua những đối thủ mạnh như Hà Lan, Úc để tiến vào chung kết gặp đội tuyển Mỹ - nơi được xem là một trong những cái nôi của pickleball hiện đại.

Những tay vợt hàng đầu Việt Nam đã có phút giây thăng hoa để về nhì nội dung Open Team - Ảnh: Ban tổ chức
Có những thời điểm, khán đài Cung thể thao Tiên Sơn không còn chỗ trống. Những pha bóng giằng co, các tình huống ghi điểm quyết định liên tục kéo khán giả đứng bật dậy cổ vũ.
Theo dõi xuyên suốt giải đấu, anh Nguyễn Văn Hương, một tay vợt phong trào tại Đà Nẵng, cho biết không khí "ăn pickleball, ngủ pickleball" được cộng đồng yêu mến bộ môn này thảo luận từ quán cà phê cho đến bàn nhậu.
Theo anh, điều đáng tiếc là một số tay vợt đình đám, có sức hút lớn với truyền thông và người hâm mộ như Ben Johns, Gabe Tardio, Jorja Johnson... không thể góp mặt.
Tuy nhiên công bằng mà nói, giải đấu vẫn quy tụ nhiều tay vợt quốc tế đáng chú ý như Roos Van Reek (Hà Lan), Jack Munro, Vivian Glozman, Bobbi Oshiro (Mỹ), Jack Wong (Hong Kong, Trung Quốc), Nicola Schoeman (Úc), Harsh Mehta (Ấn Độ), Jay Devilliers (Pháp)...
Đây là những cái tên mà trước đó nhiều người hâm mộ Việt Nam chủ yếu biết qua các trận đấu trên mạng. Việc họ xuất hiện và thi đấu tại Đà Nẵng tạo thêm một giá trị khác là đưa cộng đồng pickleball trong nước đến gần hơn với sân chơi quốc tế.

Đội Mỹ trong niềm vui vô địch Open Team sau khi vượt qua Việt Nam - Ảnh: Ban tổ chức
Nguyên nhân nào khiến Ben Johns không thể thi đấu?
Theo ông Vương Quốc Thanh, một trong những nguyên nhân chính khiến giải thiếu vắng một số vận động viên trong top 10 thế giới là do Heineken Pickleball World Cup 2026 trùng lịch với giải đấu của hệ thống PPA tại Mỹ.
Trong khi theo quy định của hệ thống PPA, các vận động viên chuyên nghiệp không được thi đấu các giải khác trong thời gian diễn ra giải đấu của PPA (dự kiến hạn chế này sẽ sớm được gỡ bỏ khi PPA hợp tác với Pickleball World Cup - NV).
"Trong những ngày vừa qua, các vận động viên hàng đầu thế giới cũng thừa nhận chưa từng thấy quy mô giải đấu và độ cuồng nhiệt như người hâm mộ Việt Nam. Hơn tất cả, tôi cho rằng không khí này là cú hích lớn cho bộ môn này phát triển ở nước ta", ông Thanh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận