
Từ trái sang: ông Ngô Nguyên Chương - Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Cầu Kiệu; ông Vũ Minh Giang - Phó chủ tịch UBND phường; bà Nguyễn Thu Hiền - Chủ tịch UBND phường; bà Hồ Thị Lan Chi - đại diện Thuế cơ sở 14 - Ảnh: KỲ PHONG
Chiều 23-10, phường Gia Định, TP.HCM tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn. Phía lãnh đạo thành phố có bà Nguyễn Đình Như Hương - Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM - tham dự.
Vấn đề đa phần các doanh nghiệp quan tâm, đặt câu hỏi tại hội nghị là chủ trương xóa bỏ thuế khoán, áp dụng từ ngày 1-1-2026.
Xóa bỏ thuế khoán từ 2026
Thông tin tại hội nghị, bà Hồ Thị Lan Chi - đại diện Thuế cơ sở 14 - cho biết từ ngày 1-1-2026, thuế khoán đối với hộ kinh doanh chính thức được xóa bỏ.
Mô hình quản lý thuế từ năm 2026 chia hộ, cá nhân kinh doanh làm ba nhóm theo doanh thu: dưới 200 triệu; từ 200 triệu đến 3 tỉ đồng; trên 3 tỉ đồng với các phương pháp thu thuế, kê khai doanh thu khác nhau. Chính sách này giúp người nộp thuế được tự xác định doanh thu, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Bà Hồ Thị Lan Chi - đại diện Thuế cơ sở 14 - thông tin cho các doanh nghiệp tại hội nghị - Ảnh: KỲ PHONG
Trao đổi tại hội nghị, đại diện một doanh nghiệp cho biết mình thuộc nhóm doanh nghiệp có doanh thu trên 3 tỉ đồng. Theo kế hoạch, nhóm này sẽ áp dụng tính thuế theo mức 17%. Bà băn khoăn doanh thu sẽ xét theo năm 2024 hay 2025, và áp dụng cho đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ hay hộ kinh doanh.
Đáp lại, bà Hồ Thị Lan Chi cho hay mức doanh thu trên 3 tỉ đồng không phân biệt doanh nghiệp hay hộ kinh doanh. Còn thông tin còn lại bà cho hay sẽ có nghị định hướng dẫn đề án này của Bộ Tài chính, giúp doanh nghiệp xác định phạm vi doanh thu.
Khách hàng không cho thông tin, xuất hóa đơn ra sao?
Đại diện một hộ kinh doanh khác cho biết cửa hàng ông sử dụng hóa đơn từ máy tính tiền, nhưng có trường hợp khách hàng không cung cấp thông tin. Ông băn khoăn làm thế nào để xuất hóa đơn thuế hợp pháp mà không phải bịa thông tin khách hàng.
Một doanh nghiệp khác cũng bày tỏ băn khoăn khi nhận cuộc gọi từ cơ quan thuế yêu cầu soạn công văn về việc không xuất hóa đơn khi hoạt động lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Đại diện một doanh nghiệp hỏi về việc khách hàng không cung cấp thông tin để xuất hóa đơn - Ảnh: KỲ PHONG
Bà Hồ Thị Lan Chi giải đáp khi sử dụng hóa đơn từ máy tính tiền, hệ thống không yêu cầu hộ kinh doanh nhập thông tin khách hàng.
Chủ hộ có thể để trống thông tin người mua vẫn được coi là xuất hóa đơn hợp lệ. Còn trường hợp phải làm công văn giải trình, bà cho rằng đây là thông tin giả mạo. Doanh nghiệp cần xác nhận lại thông tin từ cơ sở thuế địa phương để tránh ảnh hưởng quyền lợi.
Phát biểu kết luận hội nghị, bà Triệu Lệ Khánh - Bí thư Đảng ủy phường Gia Định - xác định để phường Gia Định phát triển, doanh nghiệp trên địa bàn phường phải tiên phong. Thời gian tới phường sẽ có kế hoạch hằng quý thực hiện các chuyên đề, chế độ chính sách, chủ trương liên quan chính sách phát triển doanh nghiệp.

Bà Triệu Lệ Khánh - Bí thư Đảng ủy phường Gia Định - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: KỲ PHONG
Đảng ủy phường Gia Định sẽ vận động lập Hội Doanh nghiệp phường. Từ đó mời gọi doanh nghiệp đóng góp thiết thực, đồng thời đồng hành vào các công tác an sinh xã hội, chăm lo các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận