24/08/2024 10:04 GMT+7

Phúc Sơn còn 4 dự án bất động sản ở Nha Trang, chưa rõ có tài chính làm tiếp không

Ngoài 3 dự án BT giao thông 'đổi đất' sân bay Nha Trang, Tập đoàn Phúc Sơn còn có 4 dự án bất động sản ở TP Nha Trang hiện không rõ có tài chính để đầu tư tiếp hay không, tỉnh đang chờ Phúc Sơn báo cáo.

Phúc Sơn còn 4 dự án bất động sản ở Nha Trang, chưa rõ có tài chính làm tiếp không - Ảnh 1.

Một đoạn đường thuộc dự án BT đường vành đai 2 nhánh phía nam ở TP Nha Trang do Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư, đã đưa vào sử dụng nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, có 9 dự án tại TP Nha Trang tỉnh đã giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, đầu tư kinh doanh hoặc thầu thi công. Tuy nhiên, cả 9 dự án đều chưa hoàn thành hoặc còn vướng mắc thủ tục nghiệm thu bàn giao, quyết toán. 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp tục chỉ đạo liên quan đến 9 dự án nêu trên.

Yêu cầu Phúc Sơn báo cáo năng lực tài chính thực hiện tiếp các dự án

Có 2 dự án đầu tư công gồm đường Cao Bá Quát - cầu Lùng (nay là đường Võ Nguyên Giáp) và hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đầu sông Tắc đều vẫn chưa hoàn thành nghiệm thu, quyết toán.

Còn 3 dự án BT đổi đất sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư xây dựng kéo dài, đang "đứng bánh" là dự án các tuyến đường, nút giao thông kết nối khu vực sân bay Nha Trang, dự án nút giao thông Ngọc Hội và dự án các tuyến đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội.

Ngoài ra, Tập đoàn Phúc Sơn còn được tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê đất, cấp phép đầu tư kinh doanh 4 dự án bất động sản.

Đó là các dự án Phúc Khánh 1, Phúc Khánh 2, khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn và khu tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và nhà ở (đều tại TP Nha Trang).

Đối với cả 4 dự án kinh doanh bất động sản này, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo "yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn báo cáo về việc có tiếp tục triển khai thực hiện" hay không.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn báo cáo tình hình triển khai các dự án đó đến thời điểm hiện nay. Cụ thể là về công tác giải phóng mặt bằng; năng lực tài chính để tiếp tục triển khai dự án và các giao dịch sang, chuyển nhượng (nếu có) liên quan đến 4 dự án kinh doanh bất động sản đã nêu.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn báo cáo theo các nội dung yêu cầu trên cho UBND tỉnh và các sở, ngành, cơ quan chức năng liên quan trước ngày 10-9-2024.

Tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở báo cáo của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định pháp luật trước ngày 20-9-2024 đối với các dự án kinh doanh bất động sản đang "bất động" kể trên của Tập đoàn Phúc Sơn.

Tập đoàn Phúc Sơn cam kết thực hiện hoàn thành 3 dự án BT

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, tại cuộc làm việc với các đơn vị liên quan của tỉnh và ngày 18-7-2024, lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (do phó tổng giám đốc Hoàng Quang Hùng đại diện) có báo cáo, công ty đang thực hiện các thủ tục kiện toàn lại bộ máy hoạt động và các chức danh theo quy định pháp luật về doanh nghiệp.

Lãnh đạo đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn cam kết sau khi kiện toàn bộ máy, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục triển khai thi công hoàn thành 3 dự án BT tại TP Nha Trang theo hợp đồng đã ký kết.

Phúc Sơn còn 4 dự án bất động sản ở Nha Trang, chưa rõ có tài chính làm tiếp không - Ảnh 5.

Dự án BT nút giao thông Ngọc Hội được tỉnh Khánh Hòa đổi đất sân bay Nha Trang để đầu tư xây dựng nhưng đang bị "đứng bánh" - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Khánh Hòa khẩn trương làm việc với Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị tư vấn để kiểm tra, rà soát toàn bộ khối lượng theo hợp đồng đã ký kết tại 3 dự án BT về giao thông đã đổi đất sân bay Nha Trang để đầu tư xây dựng kể trên.

Trong đó, đối với phần khối lượng nhà đầu tư đã thực hiện được tại 3 dự án BT trên phải hoàn chỉnh các nội dung cần xử lý, khắc phục theo ý kiến của các đơn vị chuyên ngành, nhằm tổ chức nghiệm thu khối lượng và bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định pháp luật, nếu đủ điều kiện.

Đồng thời kiểm tra xác định lại phần khối lượng nhà đầu tư chưa thực hiện tại 3 dự án BT trên để triển khai các thủ tục tiếp theo, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định và nhằm đảm bảo điều kiện để Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục thực hiện.

Tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đã nêu phải hoàn thành các việc kiểm tra, rà soát tại 3 dự án BT trước ngày 10-9 và báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định pháp luật trước ngày 20-9-2024.

Phúc Sơn còn 4 dự án bất động sản ở Nha Trang chưa rõ có tài chính làm tiếp hay không? - Ảnh 6.Dân đề nghị công bố dừng các dự án của Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang

Người dân ở TP Nha Trang đề nghị tỉnh Khánh Hòa công khai thông báo việc dừng thực hiện các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang, tỉnh trả lời dự án vẫn đang triển khai, nhưng không công bố bao giờ xong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên