23/10/2021 09:19 GMT+7

Phục hồi du lịch là đòn bẩy phục hồi kinh tế

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TTO - Sau thời gian gián đoạn vì dịch, nhiều địa phương đã bắt đầu nối lại liên kết du lịch để hồi phục hoạt động, cũng như chủ động quảng bá những điểm đến an toàn, giúp người dân yên tâm lên đường.

Phục hồi du lịch là đòn bẩy phục hồi kinh tế - Ảnh 1.

Du khách tham quan chụp ảnh cột mốc điểm cao 986m trên núi Bà Đen (Tây Ninh) ngày 21-10 - Ảnh: T.T.D.

Trong quá trình này, TP.HCM xác định không chỉ là thị trường cung cấp nguồn khách cho các điểm du lịch trên cả nước mà cũng sẵn sàng khôi phục hoạt động dịch vụ để đón khách đến.

Đưa người dân TP.HCM du lịch ngoại tỉnh

Từ ngày 21 đến 23-10, đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng dẫn đầu đã làm việc với các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định để thống nhất từ tháng 11 các doanh nghiệp du lịch, lữ hành có thể tổ chức tour khép kín đưa khách TP.HCM đến tắm biển Nha Trang, khám phá "hoa vàng cỏ xanh" hay thưởng thức đặc sản của Quy Nhơn với tiêu chí an toàn. 

Bà Phan Thị Thắng cho biết sau thời gian gián đoạn vì chống dịch, đây là thời điểm phù hợp để khôi phục dần các hoạt động du lịch, mà trước tiên phải thông tin về những điểm đến an toàn để người dân, doanh nghiệp đi du lịch một cách yên tâm, không lo lắng. 

"TP.HCM là địa phương có tỉ lệ tiêm chủng cao so với cả nước. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để đưa ngành du lịch trở lại quỹ đạo hoạt động, đặc biệt từ tháng 11 TP.HCM sẽ bắt đầu đẩy mạnh đón khách ngoại tỉnh thông qua các liên kết" - bà Thắng nói.

Tại TP.HCM, các doanh nghiệp du lịch đã bắt đầu chào bán tour thương mại với nhiều sản phẩm mới đáp ứng tiêu chí phòng chống dịch. 

Mới đây tour liên tuyến đầu tiên Củ Chi - Tây Ninh đã được Lữ hành Saigontourist chính thức mở bán cho khách tham quan cá nhân, gia đình với lịch khởi hành từ nay đến tháng 11. Tất cả khách tham gia tour, hướng dẫn viên, tài xế, nhân sự phục vụ tại tất cả điểm đến đều phải được tiêm hai mũi vắc xin ngừa COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Chương trình tham quan được tổ chức theo mô hình "bong bóng khép kín", với cung đường khép kín, khách chủ yếu tham quan tại các điểm du lịch ngoài trời, hay các điểm tham quan sinh thái tại Củ Chi - Tây Ninh.

Bà Huỳnh Phan Phượng Hoàng - phó tổng giám đốc Vietravel - cho biết khi các tour nội thành đang được triển khai, hãng cũng đã tăng tốc liên kết với các địa phương khác tranh thủ quảng bá điểm đến TP với hình ảnh mới, an toàn sau dịch.

Phục hồi du lịch là đòn bẩy phục hồi kinh tế - Ảnh 2.

Du khách tham quan và thưởng thức ẩm thực khu di tích địa đạo Củ Chi sáng 21-10 - Ảnh: T.T.D.

Phải "đánh thức" hệ thống dịch vụ

Ông Trần Hữu Thế - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết tỉnh thống nhất sẽ phối hợp các doanh nghiệp du lịch, lữ hành TP.HCM đón khách từ tháng 11 với hình thức đi theo tour khép kín, thừa kế kết quả xét nghiệm COVID-19 và dùng chung một mã QR cho xe chở du khách. 

Với tiến độ triển khai tiêm vắc xin hiện nay, trong tháng 11 tỉnh sẽ đạt gần 100% người tiêm mũi 1 và hơn 70% người được tiêm 2 mũi. Do đó những tour thí điểm hiện nay sẽ là điều kiện cho du lịch tỉnh phục hồi nhanh hơn trong cao điểm cuối năm.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, TP xác định mở cửa du lịch là quá trình hai chiều, không chỉ đưa khách đi mà TP cũng chuẩn bị đón khách đến. 

Theo lộ trình hồi phục du lịch của TP, hiện các khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại không quá 50% công suất, đáp ứng các điều kiện kinh doanh lưu trú và các biện pháp phòng dịch. Một số khách sạn đã bắt đầu đón khách theo hình thức staycation, phục vụ ăn uống trong khách sạn, khách chưa được khuyến khích khám phá, đi lại bên ngoài nhiều.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp lữ hành cho rằng muốn hồi phục du lịch, dịch vụ phải đi trước. Sự hồi phục của du lịch cần được xem là đòn bẩy tạo động lực để các ngành kinh tế khác trở lại hoạt động bình thường. 

Thực tế du khách đến TP vì bị hấp dẫn bởi các dịch vụ vui chơi, mua sắm, những quang cảnh nhộn nhịp trên vỉa hè... Doanh nghiệp du lịch cũng xác định sản phẩm du lịch từ sau 18h trở đi mới là "linh hồn" của du lịch TP, do đó cần bắt đầu từ việc "đánh thức" các hệ thống dịch vụ nhà hàng, quán ăn, trong đó cho phép phục vụ khách tại chỗ.

Thống kê của Sở Công thương cho thấy 7.500 doanh nghiệp, hàng chục nghìn hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực này vốn làm nên một sức hấp dẫn của du lịch TP trong mắt du khách nhưng đã đóng cửa hơn hai tháng qua. 

"Hiện nay khách nhiều nơi vẫn còn e ngại đến TP.HCM nên thời gian tới những địa phương nào mở cửa, người dân có thể đi ra khỏi tỉnh thì TP sẵn sàng có kế hoạch mời du khách đến trải nghiệm những dịch vụ an toàn. TP là nơi có tỉ lệ tiêm vắc xin cao, có kinh nghiệm chống dịch, ý thức tuân thủ các điều kiện về chống dịch cao nên có kinh nghiệm cho lộ trình mở cửa an toàn" - bà Hoa khẳng định.

Ông Trần Thế Dũng (tổng giám đốc Lữ hành Fiditour):

Tăng lựa chọn cho du khách

Kết nối với các tỉnh là điều kiện để các doanh nghiệp có thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng, phù hợp với thị trường khách TP.HCM như: du lịch biển đảo, ẩm thực biển. Ngay tại TP, chúng tôi đã bắt đầu tổ chức được tour về Cần Giờ qua ngày thay cho tour đi về trong ngày, đây là một tín hiệu tốt khi các dịch vụ như ăn uống, cơ sở lưu trú đang dần mở cửa trở lại, chuỗi cung ứng du lịch được nối lại, đảm bảo chất lượng tour tuyến. Trong các sản phẩm du lịch hậu dịch, tour về vùng biển thoáng mát, trong xanh vẫn tiếp tục là ưu tiên của du khách. Do đó, kết nối lại với các tour về vùng biển như Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn... sẽ giúp du lịch sôi động hơn.

Ông Cao Văn Tùng (giám đốc Trung tâm du lịch trong nước BenThanh Tourist):

Cơ hội để các địa phương làm lại hình ảnh du lịch

Mong muốn lớn nhất của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành TP.HCM là được tổ chức thêm nhiều tour liên tỉnh. Với sự nỗ lực của lãnh đạo TP, du lịch TP đã bắt đầu kết nối với nhiều địa phương, đó là tín hiệu tích cực. Nhưng từ thực tế chuyến đi cho thấy tour chỉ có thể mở được khi có sự đồng bộ, hợp tác giữa các địa phương, làm sao bớt các thủ tục kiểm tra, yêu cầu xét nghiệm trên hành trình...

Với quy trình hiện nay, khi mở cửa du lịch sẽ rất dễ xuất hiện các điểm ùn ứ cục bộ ở sân bay, hay trên các trạm, chốt mà như vậy rất dễ "cháy" chương trình. Do đó chúng ta sẽ phải đánh giá lại cách thức tổ chức và có những điều chỉnh đảm bảo cho du khách tâm lý thoải mái khi lên đường. TP.HCM cũng như các địa phương xem đây là cơ hội để giới thiệu, làm mới hình ảnh du lịch sau thời gian dài bị gián đoạn.

Đề xuất theo dõi sức khỏe thay vì cách ly du khách quốc tế

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết trong một cuộc họp gần đây, lãnh đạo Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch xây dựng dự thảo hướng dẫn đón khách du lịch quốc tế để lấy ý kiến các bộ ngành trong 2 ngày tới.

"Các ý kiến tại phiên họp cũng đề xuất khách nhập cảnh thay vì cách ly sẽ nghỉ dưỡng, theo dõi sức khỏe trong khách sạn 7 ngày. Sau 7 ngày, khách có thể đi các tỉnh thành khác. Cũng có tour cho trường hợp du lịch ngắn ngày (dưới 7 ngày) nhưng chỉ đến khách sạn cụ thể để nghỉ dưỡng, không ra cộng đồng" - một thành viên tham dự phiên họp kể trên cho biết.

Hình thức đón khách quốc tế này sẽ áp dụng đến khi VN nâng được tỉ lệ tiêm vắc xin cho người dân cao hơn, khi đó sẽ "mở" các điều kiện đón khách quốc tế.

L.ANH

Thủ tướng Thái: Chậm trễ, khách sẽ chọn đi nơi khác

Ngày 21-10, Thủ tướng Thái Lan Prayut đã quyết định cho phép du khách từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ có nguy cơ thấp với COVID-19 (danh sách không có VN) được đến Thái Lan du lịch mà không cần cách ly. Theo Hãng tin Reuters, du khách phải tiêm đủ hai mũi vắc xin, có giấy tờ chứng minh không mắc COVID-19 và nhập cảnh bằng đường hàng không.

"Nếu chúng ta muốn thu hút nhiều du khách nước ngoài hơn để kích thích du lịch và các doanh nghiệp liên quan đến du lịch của mình, chúng ta cần phải chủ động. Nếu chúng ta cứ đợi cho đến khi mọi thứ hoàn toàn sẵn sàng thì đã quá muộn. Có thể khách du lịch sẽ chọn đi nơi khác" - Thủ tướng Prayut nói.

Ông yêu cầu chấm dứt việc áp dụng giờ giới nghiêm ở 17 tỉnh từ ngày 31-10. Trước đó, Singapore cũng đã quyết định mạnh dạn sống chung với COVID-19. Hai quốc

gia này đặt các nước Đông Nam Á khác vào thế cạnh tranh, nước nào đưa ra các yêu cầu cách ly khó khăn sẽ phải đứng nhìn nguồn khách du lịch chảy vào nhà hàng xóm.

Singapore, Indonesia, Lào, Philippines, Myanmar... đều đã công bố kế hoạch và mong muốn mở cửa với du khách quốc tế.

HỒNG VÂN

Thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng Thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng 'hộ chiếu vắc xin' từ 20-11

TTO - Chiều 21-10, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng 'hộ chiếu vắc xin'. Thời gian triển khai thực hiện 6 tháng, sau khi người dân, người lao động ở TP được tiêm đủ liều vắc xin.

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên