
Người dân nuôi bò và thả rông ở Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG
Chiều 3-10, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - cho biết địa phương đã có thông báo về việc cấm chăn thả rông gia súc (bò) tại các khu vực công cộng.
Theo đó, UBND Phú Quốc cho biết hiện có nhiều người nuôi bò thả rông ngoài đường, khu vực công cộng (các cơ quan, trường học, khu vực khuôn cây xanh, khu vực dự án…) gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.
Địa phương nghiêm cấm hành vi chăn nuôi gia súc thả rông trên các tuyến giao thông…, đồng thời giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường, tổ công tác phối hợp đơn vị liên quan tăng cường, tuyên truyền vận động người dân nuôi gia súc phải có chuồng trại và ký cam kết không để thả rông gia súc.
Người nuôi bò không chấp hành, Công an đặc khu Phú Quốc sẽ phối hợp đơn vị liên quan xử lý đúng theo quy định của pháp luật, xử phạt hành chính trong lĩnh vực mất an ninh trật tự… bị phạt 300.000 - 500.000 đồng.
Trường hợp thả rông gia súc gây thiệt hại đến tài sản người khác, gây tai nạn giao thông, người nuôi gia súc (bò) sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự mức phạt thấp nhất cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-2 năm.
Thả rông bò mà làm xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến 2 người chết, người nuôi sẽ bị xử phạt 3-10 năm tù, và chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận