04/06/2020 11:18 GMT+7

Phú Quốc 'nhớ' khách nước ngoài

K.NAM - H.T.DŨNG
K.NAM - H.T.DŨNG

TTO - Tại Phú Quốc, không chỉ ngành du lịch mà các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp trên đảo đã có các bước chuẩn bị đón du khách quốc tế.

Phú Quốc nhớ khách nước ngoài - Ảnh 1.

Trước dịch COVID-19, chợ đêm Phú Quốc luôn là điểm đến thu hút du khách nước ngoài - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Trần Chí Dũng, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết từ ngày 1-7, Thủ tướng cho phép miễn thị thực đối với khách quốc tế tới đảo Phú Quốc là một thuận lợi lớn về thủ tục hành chính, giúp du khách có tâm lý thoải mái hơn khi đi du lịch. 

Trong tương lai gần, có thể trong các tháng cuối năm, Kiên Giang sẽ mở cửa khi Chính phủ cho phép để đón du khách quốc tế, trước mắt là du khách trong khối ASEAN, vốn đã khá an toàn trước dịch COVID-19. Du khách đến từ các quốc gia khác thì sẽ tùy diễn biến dịch bệnh. 

"Nguyên tắc chung là sẵn sàng các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa lây lan từ du khách ra cộng đồng" - ông Dũng nói.

Chị Thu Tâm, chủ một quán ăn hải sản ở chợ đêm Phú Quốc (khu ẩm thực đêm nổi tiếng ở trung tâm đảo), chia sẻ việc vắng bóng du khách châu Âu đã lâu khiến khu chợ này như thiếu hẳn không khí của một hòn đảo du lịch. 

"Du khách nước ngoài cũng tiêu xài như du khách nội, mình không phân biệt để tính giá cao hơn. Nhưng có họ khu chợ đêm vui hơn. Nhiều người nước ngoài trực tiếp buôn bán kinh doanh trong chợ đêm cho hay họ đang chờ bạn bè, khách quen trở lại Việt Nam và tới chợ đêm Dương Đông" - chị Tâm nói. 

Còn ông Nguyễn Thúc Giáp, một chủ quán ăn chuyên đồ nướng ở thị trấn Dương Đông, chia sẻ: "Khi dịch bệnh mới bùng phát, tui cũng như nhiều người dân trên đảo rất lo lắng, nhưng khí hậu trên đảo nắng ấm, Nhà nước kiểm soát dịch tốt nên tui mong sớm nối lại các chuyến bay quốc tế cho khách nước ngoài trở lại để buôn bán, làm ăn".

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Đông, giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết hiện nay toàn bộ hệ thống kiểm dịch quốc tế và trong nước đều đang duy trì hoạt động tại đây. Các phương tiện như đo thân nhiệt từ xa, hệ thống kiểm tra nhanh, khu cách ly tạm thời, xe cấp cứu chuyên dùng cùng đội ngũ y tế đều đang trong trạng thái sẵn sàng. 

"Chính vì vậy, khi được Chính phủ cho phép, sân bay quốc tế Phú Quốc sẵn sàng chào đón du khách nước ngoài đến thăm đảo Ngọc" - ông Đông cho hay.

Mỗi ngày 12.000 lượt du khách đến Đảo Ngọc

Ông Phạm Văn Nghiệp, phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho hay ngay khi dịch COVID-19 bắt đầu suy giảm, huyện đã tuyên truyền, vận động doanh nghiệp làm du lịch chỉnh trang cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường để đón du khách trở lại.

Khu ẩm thực "chợ đêm Phú Quốc" mở cửa trở lại gần một tháng, đến nay đã nhộn nhịp gần như bình thường. Các khách sạn, resort cũng bắt đầu khôi phục doanh thu, công suất phòng bình quân từ 70% trở lên.

Hiện tại, mỗi ngày lượng du khách trong nước đến đảo Phú Quốc tăng khoảng 1.000 người. Bình quân, mỗi ngày Phú Quốc đón trên dưới 12.000 du khách trong nước, trong đó khách đi máy bay khoảng 8.000 lượt người.

Tại Phú Quốc, hệ thống kiểm soát dịch bệnh được trang bị đầy đủ thiết bị xét nghiệm, máy móc hỗ trợ điều trị bệnh, sẵn sàng cho tình huống phát hiện có trường hợp nhiễm COVID-19.

Diễn đàn du lịch Ấn tượng Việt Nam do báo Tuổi Trẻ phát động tổ chức, với sự đồng hành của: Vinpearl, Hãng hàng không Vietjet Air, Tổng công ty Saigontourist. Diễn đàn gồm các chương trình truyền thông, cuộc thi Quê hương tôi dành cho bạn đọc và các sự kiện tại nhiều địa phương. Diễn đàn mong nhận được nhiều ý kiến hiến kế đóng góp, các bài dự thi của độc giả cả nước. Bài dự thi xin gửi về: antuongvietnam@tuoitre.com.vn.

Phú Quốc nhớ khách nước ngoài - Ảnh 4.
Chạm tay vào đảo ngọc Phú Quốc Chạm tay vào đảo ngọc Phú Quốc

Có một Phú Quốc luôn khác, đến mức khách tới nhiều lần vẫn hoài nghi: ‘Thế nào, đã Phú Quốc hay chưa?’.

K.NAM - H.T.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên