
Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang - góp ý Phú Quốc cần đẩy mạnh truyền thông quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ APEC 2027 - Ảnh: CHÍ CÔNG
Chiều 31-1, tại đặc khu Phú Quốc, An Giang diễn ra buổi tọa đàm Doanh nghiệp du lịch An Giang hướng tới APEC 2027. Nhiều ý kiến chuyên gia, nghiên cứu và doanh nghiệp làm du lịch thảo luận các vấn đề, đánh giá cơ hội và yêu cầu của APEC 2027 đối với năng lực cạnh tranh du lịch An Giang.
Cần thêm sản phẩm du lịch xanh
PGS.TS Nguyễn Văn Sánh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - cho rằng Phú Quốc dù đang phát triển mạnh về du lịch nhưng địa phương cũng cần chuẩn bị kỹ về cơ sở chăm sóc sức khỏe, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao phục vụ khách.
"APEC 2027 sẽ là cú hích cho du khách nên địa phương cần liên kết, phân định phân khúc du lịch để đón đa dạng thị trường du khách.
Đảo ngọc qua đó không chỉ nâng cấp du lịch mà còn san sẻ nguồn khách qua các khu vực khác trong khu vực", PGS Sánh nói.
Còn ông Trương Đức Hải - Chủ tịch Hội lữ hành G7 Việt Nam - chia sẻ, để đón APEC 2027 ở Phú Quốc, địa phương và doanh nghiệp làm du lịch cần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, phòng khách sạn đạt chuẩn để đón khách. Phú Quốc cũng cần quan tâm phát triển thêm sản phẩm du lịch xanh, xử lý rác thải, đảm bảo môi trường sạch đẹp.
G7 cam kết đồng hành cùng An Giang để đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực phục vụ APEC 2027. Từ đó tận dụng cơ hội lịch sử APEC, Phú Quốc sẽ là điểm sáng du lịch và biến dòng khách quốc tế thành nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững.

PGS.TS Nguyễn Văn Sánh cho rằng Phú Quốc cần chuẩn bị kỹ về cơ sở chăm sóc sức khỏe, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao phục vụ khách trong dịp APEC 2027 - Ảnh: CHÍ CÔNG
Chủ động nâng chất sản phẩm du lịch Phú Quốc đón khách
Ông Nguyễn Thành Quốc - Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang - thông tin An Giang tới đây sẽ tăng cường quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, thương hiệu và năng lực của du lịch Phú Quốc đến gần với du khách quốc tế.
Địa phương khuyến khích doanh nghiệp chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục chuẩn hóa sản phẩm du lịch, cơ sở lưu trú, hoạt động lữ hành và đội ngũ hướng dẫn viên theo các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.
Địa phương sẽ ưu tiên thúc đẩy các loại hình du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp - nông thôn, khai thác hiệu quả giá trị tài nguyên bản địa, bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển du lịch bền vững.
Sở cũng sẽ phối hợp đơn vị liên quan đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ, giao tiếp quốc tế và văn hóa ứng xử du lịch.
"Chúng tôi chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện sản phẩm nhằm sẵn sàng phục vụ các sự kiện, hội nghị quốc tế lớn, đặc biệt Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2027 ở Phú Quốc", ông Quốc nhấn mạnh.
Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - cũng thông tin thêm: "Phú Quốc hiện có hơn 24.000 phòng lưu trú đạt chuẩn, trong đó có hơn 13.000 phòng chất lượng cao để đón khách quốc tế. Địa phương hiện chủ động và khuyến khích nâng cao chất lượng dịch vụ để đạt tiêu chuẩn phục vụ khách".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận