
Một đoạn đường ngắn ĐT.975 ở đặc khu Phú Quốc còn nhiều người dân kinh doanh, mua bán, đặt bảng quảng cáo, rao vặt lấn chiếm - Ảnh: CHÍ CÔNG
Chiều 25-9, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc cho biết đơn vị đã có thông báo về việc yêu cầu tháo dỡ, di dời các bảng quảng cáo rao vặt, mái che, hàng rào và không kinh doanh trưng bày hàng hóa, lắp đặt công trình trên hành lang lộ giới tuyến đường ĐT.975 (đường Dương Đông - Cửa Lấp - Bãi Khem) ở đặc khu Phú Quốc.
Không chỉ là cửa ngõ giao thông chính trên đảo, ĐT.975 còn kết nối các khu vực Bãi Trường, An Thới, các khu tổ chức sự kiện, vận chuyển, hậu cần, an ninh, phục vụ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ở Phú Quốc vào năm 2027 (APEC 2027).
Tuy nhiên đoạn đường ĐT.975 này từ nút giao Cửa Lấp đến ngã ba Nguyễn Văn Cừ còn nhiều tổ chức, cá nhân, hộ gia đình buôn bán, xây dựng mái che, cơi nới nhà cửa, dựng lều quán lấn chiếm, gây ảnh hưởng giao thông, văn minh đô thị.
Địa phương yêu cầu tháo dỡ và di dời từ ngày 22 đến hết 30-9. Sau thời gian này, địa phương sẽ đi kiểm tra và xử lý đúng theo quy định.
Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - khẳng định để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng làm dự án đón APEC 2027, thời gian qua địa phương đã chỉ đạo quyết liệt và vận động người dân có đất bị ảnh hưởng bàn giao mặt bằng, cam kết giải quyết dứt điểm khó khăn và đảm bảo quyền lợi cho bà con.
"Địa phương luôn đồng hành cùng chủ đầu tư, nhà thầu trong suốt quá trình triển khai các dự án. Chúng tôi sẽ tăng cường chặt chẽ công tác quy hoạch, lập quy hoạch, chỉnh trang đô thị, môi trường và quản lý tốt nguồn tài nguyên đất đai, nước. Chính quyền đặc khu Phú Quốc mong muốn người dân đồng hành để thực hiện dự án đón APEC thành công", ông Khoa nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận