
Phòng khám Nhi Đồng số 464 Nguyễn An Ninh, Phường Dĩ An, TP.HCM - Ảnh: T.V.C
Nhiều phụ huynh đặc biệt quan tâm đến việc phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết và các bệnh thông thường, bệnh mùa khác. Bác sĩ CK1 Thạch Thị Sina - Trưởng phòng khám Nhi Đồng 315 chi nhánh Lý Thường Kiệt - Dĩ An (TP.HCM) đã có những hướng dẫn, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích cho mọi gia đình.
Bác sĩ có thể cho biết tình hình sức khỏe trẻ em tại địa phương trong thời gian qua có vấn đề gì nổi cộm?
Bác sĩ CK1 Thạch Thị Sina: Thời gian qua tại Dĩ An - TP.HCM ghi nhận dịch bệnh nổi bật là dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch tay chân miệng. Theo báo cáo từ Sở Y tế TP.HCM, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận ở ca mắc sốt xuất huyết tăng 21% so với cùng kỳ.
Riêng trên địa bàn phường, Trung tâm y tế Dĩ An ghi nhận 798 ca mắc sốt xuất huyết với 263 ổ dịch, tăng 285% so với cùng kỳ 2024 trong đó xuất hiện nhiều ca bệnh nặng, song song dịch tay chân miệng phường Dĩ An có số ca mắc cao nhất trên địa bàn TP.HCM.
Bên cạnh với thời tiết giao mùa trẻ em đi học tập trung nên tại phòng khám ghi nhận bệnh truyền nhiễm nổi bật lây qua đường hô hấp như cúm, viêm tiểu phế quản, sốt siêu vi, viêm kết mạc…
Đối với nhóm trẻ đã tiêm đủ các mũi cơ bản, cần nên khuyến khích tiêm các mũi bảo vệ nào khác để phòng chống các bệnh bệnh thông thường, bệnh mùa…?
Bác sĩ CK1 Thạch Thị Sina: Hiện nay tại Việt Nam, có hai hình thức tiêm chủng: Tiêm chủng mở rộng và Tiêm chủng dịch vụ. Tiêm chủng mở rộng được Nhà nước cung cấp miễn phí các vắc xin cơ bản cho trẻ em và phụ nữ mang thai, gồm: lao (BCG), viêm gan B sơ sinh, bạch hầu - ho gà - uốn ván - bại liệt - Hib, sởi - rubella, viêm não Nhật Bản…
Đây là những mũi tiêm thiết yếu giúp bảo vệ trẻ khỏi nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Riêng Tiêm chủng dịch vụ: Bổ sung thêm nhiều loại vắc xin khác nhằm tăng cường miễn dịch, bảo vệ trước các bệnh thường gặp và bệnh mới nổi.
Đối với trẻ đã tiêm đủ các mũi cơ bản, cha mẹ nên cân nhắc cho trẻ tiêm thêm một số vắc xin dịch vụ như:
• Cúm mùa: tiêm hằng năm cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên để giảm nguy cơ biến chứng.
• Thủy đậu, quai bị, sởi – rubella mũi bổ sung: giúp phòng ngừa lây lan trong trường học.
• HPV: khuyến cáo cho cả bé trai và bé gái từ 9 tuổi trở lên, phòng ngừa ung thư cổ tử cung, hầu họng và một số bệnh khác.
• Viêm não, viêm màng não do não mô cầu, viêm gan A, viêm gan AB…: phù hợp theo tình hình dịch tễ từng khu vực.
• Sốt xuất huyết Dengue: đã có vắc xin thế hệ mới, giúp giảm nguy cơ nhập viện và biến chứng nặng.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch bệnh ngày càng phức tạp, việc chủ động tiêm phòng đầy đủ, kết hợp cả vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và các mũi tiêm dịch vụ, sẽ giúp trẻ có "lá chắn" vững chắc, khỏe mạnh hơn trên hành trình trưởng thành.
Việc lựa chọn tiêm thêm loại vắc xin nào phụ huynh cần tham khảo ý kiến bác sĩ, căn cứ vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe, dịch tễ bệnh tại địa phương và điều kiện kinh tế của gia đình mà Bác sĩ sẽ tư vấn để gia đình quyết định. Đây là cách chủ động bảo vệ sức khỏe trẻ tốt nhất trước những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Phòng khám Nhi Đồng số C32D Cách Mạng Tháng 8, Phường Lái Thiêu, TP.HCM - Ảnh: T.V.C
Tình hình dịch bệnh trong thời gian qua tại địa phương có gì đáng lưu ý? Khi trẻ có những biểu hiện gì cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất?
Bác sĩ CK1 Thạch Thị Sina: Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh tại các địa phương đô thị như Dĩ An diễn biến khá phức tạp, đặc biệt liên quan đến các bệnh truyền nhiễm.
Sốt xuất huyết Dengue vẫn là vấn đề nổi bật, có xu hướng tăng vào mùa mưa, gây nhiều ca nhập viện với tình trạng nặng do bệnh đến trễ hoặc không phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo. Bệnh tay chân miệng có nguy cơ bùng phát thành chùm ca trong trường học, nhà trẻ.
Ngoài ra, cúm mùa và các bệnh viêm đường hô hấp cấp cũng lây lan nhiều, nhất là thời điểm giao mùa như hiện nay. Các bệnh như sởi, Rubella, thủy đậu vẫn có nguy cơ quay trở lại nếu tỷ lệ tiêm chủng trong cộng đồng không đạt ngưỡng an toàn (khoảng 95%) và tỷ lệ miễn dịch cộng đồng thấp.
Để đảm bảo an toàn cho trẻ, phụ huynh cần nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm. Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất ngay khi có các triệu chứng sau:
• Bỏ bú hoặc ăn uống kém;
• Thở bất thường như thở nhanh, khó thở, thở rút lõm ngực, thở rên, thở rít;
• Co giật ngủ li bì khó đánh thức;
• Sốt cao liên tục trên 38,5°C không đáp ứng với thuốc hạ sốt;
• Cơ thể tím tái, hạ thân nhiệt, da nổi bông, tay chân lạnh;
• Nôn nhiều, nôn tất cả mọi thứ;
• Tiêu chảy nhiều lần kèm theo môi khô khát nước, tiểu ít, tiêu phân nhày máu;
• Sốt cao kèm phát ban có thể nghi ngờ trẻ mắc sởi hoặc tay chân miệng hoặc sốt xuất huyết nên cần đưa trẻ đi khám ngay để BS chẩn đoán và điều trị đúng.

Khám sức khỏe định kỳ là việc nên làm thường quy để theo dõi sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ - Ảnh: T.V.C
Hệ Thống Y Tế 315 hiện đã có hơn 170 phòng khám chuyên khoa trên toàn quốc dành cho từng lứa tuổi, giới tính và loại bệnh riêng. Gồm có: Nhi Đồng 315, Tiêm Chủng Nhi 315, Phụ Sản 315, Mắt 315, Tim Mạch - Tiểu Đường 315.
Hệ Thống cung cấp dịch vụ nhi khoa toàn diện bao gồm: khám bệnh (khám tổng quát và khám chuyên khoa); dịch vụ xét nghiệm, tiêm ngừa; tư vấn dinh dưỡng, theo dõi sự tăng trưởng và phát triển của trẻ từ sơ sinh, nhũ nhi đến độ tuổi nhi đồng, thiếu niên.
Danh sách các phòng khám Nhi Đồng 315 và Phụ Sản 315 tại Bình Dương (cũ) theo địa chỉ mới:
- Phòng khám Nhi Đồng số C32D Cách Mạng Tháng 8, Phường Lái Thiêu, TP.HCM
- Phòng khám Nhi Đồng số 14-15 Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An, TP.HCM
- Phòng khám Nhi Đồng số 464 Nguyễn An Ninh, Phường Dĩ An, TP.HCM
- Phòng khám Nhi Đồng số 376 đường Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, TP.HCM
- Phòng khám Nhi Đồng số Số 03 đường Quốc lộ 1K, Phường Đông Hòa, TP.HCM
- Phòng khám Phụ Sản 315 số 174A Nguyễn Trãi, Phường Dĩ An, TP.HCM
Hotline: 0901.315.315
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận