Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Phòng khám Trung Quốc giả vờ nội soi, thu tiền bệnh nhân
TTO - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh đã nói về sai phạm của các phòng khám Trung Quốc tại phiên chất vấn của HĐND TP sáng 6-12.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh trả lời chất vấn - Ảnh: TỰ TRUNG
Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm đặt câu hỏi cho giám đốc Sở Y tế về giải pháp xử lý đối với các phòng khám Trung Quốc sai phạm.
Trả lời, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết hiện ở TP.HCM có 94 phòng khám có yếu tố nước ngoài, trong đó có 12 phòng khám Trung Quốc.
"Những sai phạm tại phòng khám nước ngoài lại tập trung vào các phòng khám Trung Quốc, gây bức xúc cho người dân", ông Bỉnh nói.
Các sai phạm tập trung vào những vấn đề như thiếu nhân lực, có bác sĩ Việt Nam đăng ký nhưng khi khám lại không có, chỉ có một vài bác sĩ Trung Quốc khám; danh mục kỹ thuật phê duyệt chỉ 5 mà phát sinh tới 7.
Đặc biệt, hồ sơ sổ sách hầu như không có nhưng hình thức phạt rất nhẹ.

Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm - Ảnh: TỰ TRUNG
Qua kiểm tra đã đình chỉ 3 cơ sở, xử phạt 39 trường hợp với tổng số tiền 1,215 tỉ đồng, mức phạt cao nhất theo quy định của Bộ Y tế.
Ông Bỉnh còn nêu thêm một hình thức lừa gạt mới của các phòng khám Trung Quốc mà đoàn kiểm tra của sở phải mời chuyên gia nội soi của bệnh viện đi kiểm tra cùng mới phát hiện được.
"Họ cho bệnh nhân coi hình như đang làm nội soi, đang chiếu vô khối u bàng quang, nhưng thực ra không phải khối u của bệnh nhân rồi đưa ra chỉ định làm, xong rồi tính tiền", ông Bỉnh kể.
Không chấp nhận bác sĩ Việt Nam tiếp tay phòng khám Trung Quốc
Ông Bỉnh cũng đề cập việc bác sĩ Việt Nam tiếp tay cho những sai phạm của phòng khám Trung Quốc như giúp họ đứng tên, nhưng khi đoàn tới kiểm tra chỉ thấy bác sĩ Trung Quốc khám.
Ông cho biết trong năm 2018 sở đã xử lý với khung hình phạt cao nhất, thông báo với những người đứng tên, chủ đầu tư phòng khám nếu lần thứ hai mời mà không hiện diện sẽ rút giấy phép hành nghề.
"Hành vi tiếp tay của bác sĩ Việt Nam là không chấp nhận được", ông nhấn mạnh.
Chỉ 1/12 phòng khám Trung Quốc đạt 2,5/5 điểm
Về phía người dân, ông Bỉnh cũng lưu ý hiện sở đã đánh giá chấm điểm hơn 300 phòng khám và đưa lên mạng, người dân có thể tìm hiểu để có lựa chọn tốt.
Trong 12 phòng khám Trung Quốc, sở đánh giá chỉ một phòng khám đạt trên 2,5/5 điểm, còn lại là điểm rất thấp.
Về phía bệnh nhân, khi liên hệ số điện thoại thì không được, theo ông Bỉnh, có thể do chủ đầu tư phòng khám đã liên hệ trước, thỏa thuận với bệnh nhân.
-
TTO - Công ty TNHH Diageo Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đồ uống có cồn, đã đến ủng hộ 3 tỉ đồng cho chương trình 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19' do báo Tuổi Trẻ phát động.
-
TTO - Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Võ Hoàng Yên chỉ hoạt động hơn một năm thì bỏ hoang. Hiện cơ sở vật chất trong trung tâm này đã xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, nhếch nhác.
-
TTO - Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt vào loại lớn nhất nước, vừa thông báo giá khám bệnh mới. Theo đó, mức khám theo yêu cầu với giáo sư là 550.000 đồng/lượt, với phó giáo sư là 450.000 đồng, tiến sĩ là 300.000 đồng.
-
TTO - Hôm nay, 4-3, giá bán vàng miếng SJC tại một số tiệm vàng đã rơi xuống dưới 56 triệu đồng/lượng, do giá vàng thế giới lao dốc mạnh, có thời điểm rơi xuống mức đáy trong vòng 9 tháng qua.
-
TTO - Lý do những trạm y tế phường, xã bị ngừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT ban đầu do bác sĩ đứng tên trên giấy phép hoạt động đã về hưu hoặc đã luân chuyển...
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận