19/10/2018 09:50 GMT+7

Phòng GD-ĐT có lãnh đạo nhiều hơn nhân viên

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Phòng GD-ĐT quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng hiện có 7 người nhưng có đến 4 lãnh đạo và chỉ có 3 chuyên viên, không có công chức chuyên môn phụ trách bậc tiểu học và THCS.

Phòng GD-ĐT có lãnh đạo nhiều hơn nhân viên - Ảnh 1.

Số lượng lãnh đạo của Phòng GD-ĐT quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng hiện đang nhiều hơn nhân viên - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Nguyên nhân là do Sở Nội vụ Đà Nẵng "siết" số lượng biệt phái từ trường về phòng GD-ĐT.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Lâm - trưởng Phòng GD-ĐT quận Ngũ Hành Sơn - cho biết theo văn bản chỉ đạo của Sở Nội vụ Đà Nẵng, từ năm học 2017-2018, viên chức được biệt phái đến công tác tại phòng GD-ĐT không quá 30% (2 người) số biên chế công chức được giao tại phòng GD-ĐT. Do đó, đơn vị này đã trả 12 người về lại các trường học.

Theo ông Lâm, do không có chuyên viên phụ trách lĩnh vực, một số lãnh đạo phải kiêm nhiệm đến 4-5 "món" như vừa phụ trách THCS, kiêm khuyến học, cựu giáo chức, hoạt động ngoài giờ, họp hành...

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên