12/01/2024 18:21 GMT+7

Phồn hoa của Vương Gia Vệ: Nếu cuộc đời là một trò chơi, vậy làm sao để chơi không hối tiếc?

Trong 'Phồn hoa', Vương Gia Vệ tiếp tục kể về những nỗi đau tình ái, những hoài niệm quá khứ và cả những ngưỡng vọng về tương lai.

Thành phố Thượng Hải xô bồ nhưng đẹp và tinh tế trong Phồn hoa - Ảnh: NME

Thành phố Thượng Hải xô bồ nhưng đẹp và tinh tế trong Phồn hoa - Ảnh: NME

Đạo diễn Vương Gia Vệ vừa trở lại với tác phẩm mới - phim truyền hình đầu tay trong sự nghiệp, mang tên Phồn hoa (Blossoms Shanghai).

Phim dài 30 tập, tái hiện Thượng Hải những năm 1990 với nhân vật chính là A Bảo (Hồ Ca), chàng trai trẻ xuất thân trong một gia đình tư bản bị sa sút ở Thượng Hải.

Phồn hoa thông qua số phận của các nhân vật khác nhau, cho thấy bầu không khí chân thực và sống động của Thượng Hải.

Trên nền bối cảnh duy mỹ, với phần hình ảnh mang màu sắc ưu tư của thời đại, Vương Gia Vệ tiếp tục kể về những nỗi đau tình ái, những hoài niệm quá khứ và cả những ngưỡng vọng về tương lai.

Vẻ đẹp từ những điều thường nhật

Thượng Hải - bối cảnh chính trong Phồn hoa không chỉ là những năm 1990 đầy biến động, mà còn là câu chuyện của nhiều mảnh đời, nhiều số phận, từ già đến trẻ. Họ tìm đến Thượng Hải với ước mơ đổi đời, làm giàu và thay đổi cái nhìn định kiến của xã hội.

Nhưng trong nhịp điệu sống vội vàng nơi phố hội, giữa thời kỳ chuyển giao về kinh tế, văn hóa… họ giống như "mối quan hệ giữa trời và biển, phản chiếu lẫn nhau nhưng luôn song song, không thể giao thoa".

Hồ Ca điển trai, lịch lãm trong Phồn hoa - Ảnh: La Tempestad

Hồ Ca điển trai, lịch lãm trong Phồn hoa - Ảnh: La Tempestad

Đó là A Bảo, một chàng trai xuất thân trong gia đình tư bản, nhưng phải làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng.

Một Uông tiểu thư (Đường Yên) từ cô gái được bảo bọc trở nên độc lập, mạnh mẽ để xây dựng sự nghiệp riêng.

Một Linh Tử (Mã Y Lợi) thẳng thắn, thông minh, hết lòng coi trọng bạn bè. Hay một Lý Lý (Tân Chỉ Lôi) bí ẩn, quyến rũ, đơn độc đến Thượng Hải mưu sinh và gây dựng được nhà hàng hào nhoáng.

Trailer Blossoms Shanghai

Sinh ra ở Thượng Hải, Vương Gia Vệ cho thấy ông đã nhìn thấu thành phố này trong đèn màu và bóng tối, trong những bữa tiệc sang trọng và những căn nhà trọ nghèo nàn, trong những nếp gấp văn hóa lẫn những phong trào, xu hướng mới chuyển dịch.

Như câu nói mà nhân vật A Bảo từng thốt lên: "Nếu cuộc đời là một trò chơi, vậy làm sao để chơi không hối tiếc?", mỗi nhân vật trong Phồn hoa đều đang loay hoay đi tìm lời giải cho trò chơi cuộc đời mình. Và dù số phận có nghiệt ngã thế nào, họ vẫn chờ đợi ngày mai đến.

Đặc sản tình yêu của Vương Gia Vệ

Từ những bộ phim điện ảnh nổi tiếng trước đây như Tâm trạng khi yêu, 2046, Trùng Khánh sâm lâm… cho đến bây giờ là Phồn hoa, phim của Vương Gia Vệ vẫn luôn đậm đặc "mùi cô đơn" đến từ những câu chuyện tình yêu.

Người xem luôn có thể cảm thấy "mùi cô đơn" trong phim của Vương Gia Vệ - Ảnh: NME

Người xem luôn có thể cảm thấy "mùi cô đơn" trong phim của Vương Gia Vệ - Ảnh: NME

Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại như những ánh đèn mờ ảo nhiều màu sắc trên đường phố Thượng Hải. Ta không thấy rõ bất cứ điều gì, như A Bảo không thực sự chạm đến ngưỡng tình yêu hay đặt rõ tên mối quan hệ với bất cứ ai.

Vì không yêu nên anh để mặc người đời gièm pha. Vì không yêu nên anh chẳng chạy theo níu kéo khi họ rời đi, dù anh vẫn luôn âm thầm dõi theo và quan tâm đến họ.

Và rồi, cũng như nhiều bộ phim khác của Vương Gia Vệ, Phồn hoa lại xuất hiện hình ảnh những người đàn bà rơi lệ vì tình yêu, dù họ đều là những người mạnh mẽ, độc lập.

Diễn xuất tốt của dàn diễn viên là điểm cộng lớn giúp Phồn hoa chinh phục khán giả. Hồ Ca mang đến hình ảnh một Bảo tổng điển trai, thông minh và quyết đoán trong công việc, nhưng lại không thể đưa ra lựa chọn rõ ràng trong tình cảm.

Mã Y Lợi và Tân Chỉ Lôi đều lột xác về hình ảnh. Còn Đường Yên có vai diễn nổi bật nhất sự nghiệp, không còn đơn thuần ngốc nghếch, hiền lành như những nhân vật trước đây.

Hồ Ca nói không ai muốn lỡ cơ hội vào phim Vương Gia Vệ, Đường Yên quay một cảnh 86 lầnHồ Ca nói không ai muốn lỡ cơ hội vào phim Vương Gia Vệ, Đường Yên quay một cảnh 86 lần

Cuối năm 2023, bộ phim Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ chính thức lên sóng truyền hình. Hồ Ca và Đường Yên cùng nhau tái hợp sau Tiên kiếm kỳ hiệp và một quãng thời gian dài ngừng đóng phim.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên