11/02/2021 22:43 GMT+7

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chúc TP.HCM sớm thắng dịch COVID-19

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Tối 11-2 (nhằm 30 Tết), Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và làm việc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại UBND TP.HCM.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chúc TP.HCM sớm thắng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Trương Hòa Bình - phó thủ tướng thường trực Chính phủ - thăm, làm việc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM - Ảnh: THẢO LÊ

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đánh giá những ngày qua, diễn biến dịch bệnh tại TP.HCM khá phức tạp. 

Tuy nhiên, với sự quyết tâm của một địa phương luôn đi đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, TP đã khẩn trương áp dụng những biện pháp quyết liệt mạnh mẽ, có những cách làm sáng tạo phù hợp với mức độ, nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn. 

Ông Trương Hòa Bình trân trọng sự tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị và nhân dân TP, nhờ đó đã cơ bản có những khống chế, kiểm soát dịch bệnh. 

Để tiếp tục chống dịch hiệu quả, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị hệ thống chính trị TP tiếp tục vận động người dân tuân thủ biện pháp 5K: khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy nhanh hơn nữa hoạt động xét nghiệm; chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó với tình huống dịch có thể xảy ra. 

"Tôi chúc lãnh đạo và nhân dân TP sớm giành chiến thắng trong cuộc chiến chống COVID-19 lần này, để đón Tết an vui, hạnh phúc", ông Trương Hòa Bình động viên. 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng, TP đã kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch; tiếp tục đẩy mạnh truy vết dịch tễ trên diện rộng; chuẩn bị kịch bản khi TP có hơn 50 ca nhiễm. 

Ông Bỉnh cho biết hiện nay ngành y tế đang nỗ lực tìm nguồn lây lan dịch bệnh trong đợt dịch lần này. Viện Pasteur và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đang tổng hợp nguồn dữ liệu lớn từ xét nghiệm kháng thể và tầm soát diện rộng tại các bến xe, ký túc xá, chợ đầu mối... để có một bức tranh tổng thể về dịch tễ tại TP. 

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chúc TP.HCM sớm thắng dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: THẢO LÊ

Bên cạnh đó, TP đang triển khai kế hoạch kiểm soát dịch bệnh trong thời gian 4 tuần tới, ngay trong và sau Tết để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. 

Qua nhiều ngày khảo sát tại TP.HCM, ông Nguyễn Trường Sơn - thứ trưởng Bộ Y tế - thể hiện sự tán thành với các hoạt động phòng, chống dịch của TP. Ông Sơn cho rằng mô hình phòng, chống dịch của TP mang lại hiệu quả nhất định nhờ sự quyết liệt, khoanh vùng, truy vết thần tốc. Mô hình này hiện đang được các địa phương áp dụng và cần nhân rộng. 

Hiện tại, Bộ Y tế đã đề nghị TP không chỉ tăng cường năng lực xét nghiệm mà phải rút ngắn thời gian trả kết quả, có như vậy mới đáp ứng được việc truy vết thần tốc. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tầm soát những nơi có nguy cơ cao như trung tâm thương mại, bến xe, nhà trọ công nhân, khoanh vùng dịch tễ rộng hơn nữa...

Chiều 30 Tết ghi nhận thêm 31 ca COVID-19 trong cộng đồng Chiều 30 Tết ghi nhận thêm 31 ca COVID-19 trong cộng đồng

TTO - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều tối 11-2 cho biết đã ghi nhận thêm 31 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương và Gia Lai.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên