10/02/2020 12:00 GMT+7

Phó thủ tướng Trung Quốc: 'Thời gian là sự sống trong dập dịch corona'

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - 'Thời gian là sự sống'. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời Phó thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan nói về tính cấp thiết trong công tác dập dịch khi tới thăm Bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn vừa hoạt động tại Vũ Hán.

Phó thủ tướng Trung Quốc: Thời gian là sự sống trong dập dịch corona - Ảnh 1.

Nhân viên mang khẩu trang làm việc tại dây chuyền sản xuất đồ bảo hộ tại Haian, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng thế giới thiếu khẩu trang và thiết bị y tế là điều rất đáng lo ngại.

Để kiểm soát dịch bệnh do virus corona, phải làm tốt công tác chẩn đoán nhanh và sớm, khoanh vùng dập dịch kịp thời, song tất cả những nỗ lực đó sẽ bị kéo lùi nếu không có đủ trang thiết bị y tế cần thiết.

Có một lượng hàng các thiết bị bảo hộ cá nhân (như khẩu trang và thiết bị y tế) có hạn và chúng ta cần đảm bảo cung cấp nó cho những người cần nhất và ở những nơi cần nhất.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus (tổng giám đốc WHO) nói.

Dịch bệnh nghiêm trọng do thiếu thiết bị y tế

Khi dịch bệnh corona bùng phát, những cảnh báo về tình trạng thiếu khẩu trang và các thiết bị bảo hộ y tế khác được đưa ra trong cuộc họp mới đây của WHO.

"Thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu thường xuyên các thiết bị bảo hộ cá nhân (tiếng Anh viết tắt là PPE) - ông Tedros nói. Cũng theo WHO, giá một số vật dụng y tế đã tăng gấp 20 lần bình thường.

"Các kho hàng khẩu trang và mặt nạ phòng độc toàn cầu hiện không đủ đáp ứng nhu cầu của WHO và các đối tác của chúng tôi" - ông Tedros nói. "Có một vấn đề đạo đức ở đây", Đài Channel News Asia dẫn lời ông Tedros.

Theo ông Tedros, sau khi thảo luận với một chuỗi cung cấp gồm các nhà sản xuất và phân phối thiết bị y tế, ông Tedros biểu dương các công ty này đã cam kết chỉ bán hàng cho nhân viên y tế. 

"Có một lượng hàng PPE có hạn và chúng ta cần đảm bảo cung cấp nó cho những người cần nhất và ở những nơi cần nhất" - ông nói.

Phát hiện mầm bệnh rất quan trọng

Trước đó, ngày 6-2 WHO cho biết đang nỗ lực tăng cường năng lực chẩn đoán toàn cầu với virus corona chủng mới. Cơ quan này cho rằng các nỗ lực nhằm kiểm soát tình trạng lây lan của dịch bệnh corona phụ thuộc trọng yếu vào khả năng phát hiện mầm bệnh nhanh chóng.

WHO cũng thông báo đã kích hoạt một "mạng lưới các phòng thí nghiệm bên ngoài chuyên dụng" nhằm giúp các phòng thí nghiệm ở các nước có thể sớm xác nhận các ca nhiễm corona. 

Ngoài ra, tổ chức này cho biết việc chuyển thêm 250.000 bộ xét nghiệm tới 159 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới có thể giúp đẩy nhanh tiến độ chẩn bệnh. 

Theo báo New York Times, mỗi bộ xét nghiệm có thể xử lý từ 700-800 mẫu bệnh phẩm và các xét nghiệm có kết quả trong khoảng 4 giờ.

Những cảnh báo của WHO phản ánh lo ngại đã xảy ra trong thực tế. Tại nhiều quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Việt Nam, giá khẩu trang tăng vọt, nhiều nơi xuất hiện tình trạng găm hàng, trục lợi.

Trang web của nhà cung cấp thiết bị y tế Henry Schein đăng thông báo tới người tiêu dùng ở Mỹ: "Do dịch bệnh virus corona, chúng tôi đang thấy có nhu cầu cao hơn bình thường trên toàn cầu với một loạt sản phẩm kiểm soát lây nhiễm như khẩu trang, kính, mặt nạ cùng các vật dụng khác".

Thông tin từ hãng phân tích dữ liệu M Science cho thấy doanh số bán online của "các loại khẩu trang chống bụi, y tế, phòng độc" đã tăng vọt từ ngày 29-1, vượt qua doanh số bán các loại khẩu trang này trong những cuộc khủng hoảng dịch cúm A năm 2017 và cúm mùa năm 2018.

Hồ Bắc vẫn rất lo

Trong khi đó tại tỉnh Hồ Bắc, trung tâm của dịch bệnh corona, phó tỉnh trưởng tỉnh này ngày 8-2 cho biết mặc dù nguồn cung thiết bị, dụng cụ y tế cho địa phương đã cải thiện song vẫn còn căng thẳng nếu dịch bệnh diễn biến tệ hơn.

Theo Hãng tin Reuters, phát biểu trong cuộc họp báo tối 8-2 tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, ông Cao Guangjing - phó tỉnh trưởng Hồ Bắc - cho biết các nhà sản xuất thiết bị bảo hộ y tế lớn của tỉnh này đã trở lại làm việc từ ngày 7-2, nhưng các nhà máy nhỏ hơn cho tới nay vẫn chưa đưa toàn bộ dây chuyền sản xuất vào hoạt động.

"Tình trạng thiếu hụt vẫn đang diễn ra" - ông Cao nói.

Ông Cao khẳng định chính quyền Hồ Bắc sẽ đảm bảo cung cấp đủ thiết bị y tế cho những khu vực nguy cơ cao, tổ chức mua thêm thiết bị từ các nơi trong nước và trên thế giới, giúp các nhà sản xuất địa phương mở rộng quy mô sản xuất và kiến nghị xin giúp đỡ từ chính phủ trung ương tại Bắc Kinh.

Theo báo New York Times, nhiều người bệnh ở Hồ Bắc cho biết họ đã bị từ chối tiếp nhận vì các bệnh viện tại đây đã quá tải, thiếu dụng cụ y tế cũng như giường bệnh. Lúc này giới chức tại tỉnh Hồ Bắc đang hối thúc các nhân viên y tế đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm chẩn đoán bệnh.

Hãy dành khẩu trang N95 cho nhân viên y tế

nguoi dan xep hang cho mua khau trang

Xếp hàng mua khẩu trang ở Hong Kong - Ảnh: Bloomberg

Vì tới nay, các chuyên gia y tế vẫn chưa biết hết về virus corona chủng mới lây lan theo các cách nào nên theo Đài NPR (Mỹ), Cơ quan Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị các nhân viên y tế nên ứng xử với nó theo cách coi đó là mầm bệnh lây lan qua không khí.

Chính vì vậy mà các nhân viên y tế khi tiếp xúc với người nhiễm virus corona sẽ dùng loại khẩu trang phòng độc chuyên dụng N95.

Tuy nhiên, chưa cơ quan y tế nào khuyến nghị người dân đeo loại khẩu trang này. Bất chấp khuyến cáo của nhiều chuyên gia y tế, không ít người vẫn săn lùng, thậm chí tích trữ các loại khẩu trang phòng dịch chuyên dụng N95, càng làm cho tình trạng khan hiếm tăng cao.

Thực tế này, theo tiến sĩ Theresa Madaline - chuyên gia dịch tễ học của Bệnh viện Đại học Montefiore Health System (New York, Mỹ), là rất đáng lo ngại.

Trang Business Insider dẫn lời chuyên gia Madaline: "Các loại khẩu trang N95 là những khẩu trang chuyên dụng dành cho những điều kiện cụ thể. Đây là các dạng lây nhiễm có những hạt dịch rất nhỏ không thể lọc qua loại khẩu trang y tế thông thường".

Việc thiếu nguồn cung khẩu trang chuyên dụng N95 có thể gây nguy cơ cho đội ngũ nhân viên y tế vốn rất cần loại thiết bị này trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV.

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng công chúng hoặc không cần dùng các loại khẩu trang chuyên dụng như N95, hoặc cũng không biết cách sử dụng chúng hiệu quả.

Với những người không qua đào tạo y khoa, việc dùng khẩu trang N95 đúng cách không đơn giản.

Bà Raina MacIntyre - nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và là giáo sư về an ninh sinh học toàn cầu tại Đại học New South Wales ở Sydney (Úc), một chuyên gia nghiên cứu về hiệu quả của các loại khẩu trang - cho biết trong một nghiên cứu, bà nhận thấy việc dùng khẩu trang y tế (loại khẩu trang màu xanh) "toàn thời gian khi ở chung phòng với người bị bệnh" đã giảm được nguy cơ lây bệnh, cũng được bảo vệ".

Trung Quốc chi hơn 10 tỉ USD chống dịch corona Trung Quốc chi hơn 10 tỉ USD chống dịch corona

TTO - Chính quyền Bắc Kinh khẳng định không để vì thiếu tiền mà người dân không được chữa trị. Tỉnh Hồ Bắc cũng thực hiện một loạt chính sách giảm thuế cho các doanh nghiệp giữa mùa dịch bệnh.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên