
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Trong hai ngày 6 và 7-1, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc tại Lạng Sơn và Bắc Ninh.
Đây là hoạt động trong chương trình kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Dự kiến số lượng đại biểu ở Lạng Sơn
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử do Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban.
UBND tỉnh thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn gồm 31 thành viên, đồng thời kiện toàn các tiểu ban, tổ giúp việc.
Ở các xã phường, Ban chỉ đạo bầu cử đều do Bí thư cấp ủy đứng đầu, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện với công tác bầu cử.
Trước đó Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Ủy ban Bầu cử tỉnh là 7 đại biểu.
Trong đó có 3 đại biểu Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu địa phương. Ngoài ra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hiệp thương, thống nhất bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ban thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường hiệp thương và thống nhất số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu là 1.271 đại biểu.
Cùng với nhân sự, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự gắn với cao điểm trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn và cuộc bầu cử.
Ủy ban Bầu cử tỉnh phấn đấu bảo đảm tỉ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin giảm tải cho cấp xã, thiết lập đường dây nóng…
Qua kiểm tra, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá các báo cáo của tỉnh, báo cáo triển khai bầu cử của Hội đồng Bầu cử phường Kỳ Lừa đầy đủ, bài bản, chi tiết, đúng yêu cầu.
Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Lạng Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo nhiệm vụ bầu cử đúng nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, đúng cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng…
"Càng gần ngày bầu cử, công việc sẽ càng nhiều hơn, sẽ phải khẩn trương hơn và có thể xuất hiện các tình huống khó khăn, khó lường nên Lạng Sơn cần có kịch bản để ứng phó cho tốt, cho hiệu quả với các tình huống phát sinh", Phó thủ tướng lưu ý.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lưu ý nhiệm vụ bầu cử phải chú trọng lựa chọn người tâm đức, tài trí tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Bảo đảm quyền bầu cử của công dân
Trước đó tại Bắc Ninh, đoàn công tác đã kiểm tra tại phường Bắc Giang và làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh.
Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn, cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng quy định.
Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu ở tỉnh Bắc Ninh là 16 đại biểu.
Số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tỉnh Bắc Ninh được bầu là 85 đại biểu. Số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 2.236 người.
Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở tỉnh và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời tăng cường tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin…
Ghi nhận kết quả, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bắc Ninh làm tốt công tác giới thiệu, lựa chọn nhân sự, bảo đảm dân chủ trong bầu cử. Bảo đảm quyền ứng cử, bầu cử của công dân, xử lý tốt các điểm nóng về khiếu nại, tố cáo…
Trong hai ngày làm việc, lãnh đạo Chính phủ đề nghị các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh đặc biệt quan tâm chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân, nhất là người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế, bảo đảm "người người có Tết, nhà nhà có Tết".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận