
Phó thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà, động viên người dân xã Bắc Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Ngày 14-11, đoàn công tác Chính phủ do Phó thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu liên dân cư thôn Bến Khế - Suối Cau - Suối Sâu (xã Bắc Khánh Vĩnh).
Phát biểu tại ngày hội, Phó thủ tướng Mai Văn Chính cho rằng trải qua hơn 20 năm kể từ khi được tổ chức hằng năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là cầu nối bền chặt củng cố sự đồng thuận xã hội, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, góp phần kiến tạo nền tảng vững chắc ở cơ sở.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính thăm hỏi người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bắc Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Bắc Khánh Vĩnh tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm:
Một là, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Hai là, cần phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo của đồng bào các dân tộc, phát huy lợi thế địa hình, khí hậu, tài nguyên rừng và đất đai để phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sinh thái, kết hợp du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm.
Ba là, quan tâm xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn bản sắc của các dân tộc, chăm lo khuyến học, khuyến tài, khơi dậy phong trào học tập suốt đời, xây dựng "công dân số" trong thời đại mới.
Bốn là, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã Bắc Khánh Vĩnh, nhất là cán bộ Mặt trận, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp theo chỉ đạo rất cụ thể, sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.
Năm là, chăm lo cho gia đình, thân nhân người có công với nước, vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bà Lê Thị Mẫu (68 tuổi, trú xã Bắc Khánh Vĩnh) bảy tỏ vui mừng khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở nơi bà sinh sống.
Theo bà Mẫu, thời gian qua chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách thiết thực, cải thiện sinh kế cho người dân.
"Đường sá cũng được chính quyền đầu tư nên đi lại rất thuận tiện, con cái của chúng tôi được đến trường học đầy đủ, giờ cả nhà quyết tâm cố gắng thoát nghèo" - bà Mẫu nói.
Quan tâm chăm lo hộ nghèo
Phó thủ tướng Mai Văn Chính bày tỏ phấn khởi khi được nghe báo cáo kết quả của xã Bắc Khánh Vĩnh và của khu dân cư liên thôn. Trong đó phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được duy trì đều đặn, trên 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, 100% trẻ em đến tuổi đều được đến trường.
Phó thủ tướng cũng đề nghị chính quyền xã Bắc Khánh Vĩnh chủ động quan tâm chăm lo 36 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo trên địa bàn 3 thôn và các hộ còn khó khăn khác trên địa bàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận