24/08/2025 12:27 GMT+7

Chủ tịch nước Lương Cường: Mỗi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định mỗi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết, đồng lòng, cống hiến không ngừng nghỉ của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự gặp mặt - Ảnh: QUANG VINH

Sáng 24-8, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Hội nghị có sự tham dự của 300 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, trí tuệ, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ Đảng, Nhà nước, nhân dân khắc ghi, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của các tầng lớp trong xã hội, các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Trong đó giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo thành khối liên minh công - nông - trí thức, là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, trụ cột của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước liên minh này đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, trở thành lực lượng nòng cốt vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu, vừa là hậu phương lớn của cách mạng.

Chủ tịch nước Lương Cường: Mỗi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường - Ảnh: QUANG VINH

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, liên minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Dẫn dắt các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng, củng cố sức mạnh toàn dân tộc vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Chủ tịch nước cũng nhắc đến những đóng góp quan trọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, đội ngũ doanh nhân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...

Chủ tịch nước khẳng định mỗi thắng lợi của dân tộc ta đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết, đồng lòng, cống hiến không ngừng nghỉ của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta đứng trước những vận hội lớn nhưng cũng đầy thử thách. Vì vậy càng phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, trí tuệ, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc.

Tiếp tục tôn vinh, lan tỏa, phát huy vai trò to lớn của công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch nước - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi gặp mặt - Ảnh: QUANG VINH

Quyết liệt thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược

Cuộc gặp mặt hôm nay, theo Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu năm 2025 tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên và 2 con số vào các năm tiếp theo. Nỗ lực thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm...

Để đạt được các mục tiêu lớn lao này, Chủ tịch nước nêu rõ chúng ta đang quyết liệt thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược về thể chế; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng hiện đại, đồng bộ.

Đồng thời đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong bộ máy chính trị, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện đồng bộ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đột phá xây dựng hệ thống pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân - coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong hành trình đó, bài học về lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, sự đoàn kết và cống hiến của các thế hệ đi trước vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay và mai sau.

Chủ tịch nước mong muốn với tinh thần cách mạng kiên trung, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín cao được hun đúc qua nhiều năm tháng, các đại biểu tham dự sẽ là tấm gương sáng tiếp tục đóng góp tâm huyết, kinh nghiệm, trí tuệ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng và củng cố sức mạnh vô địch khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy trí tuệ, nguồn lực và vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường: Thực hiện 3 khâu đột phát chiến lược để đạt các mục tiêu lớn lao - Ảnh 4.Chủ tịch nước Lương Cường: Chính quyền mới phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả, gần dân hơn

Chính quyền mới phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, thực sự là chính quyền cơ sở sát dân, gần dân, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, hỗ trợ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất