
Phó thủ tướng Lê Tiến Châu trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường đại học Tài chính - Marketing - Ảnh: K.P.
Nâng chất lượng và phát huy bản sắc
Ghi nhận mục tiêu thuộc nhóm 50 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu cả nước năm 2030, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng quan trọng hơn phải là chất lượng thực chất, đóng góp cụ thể của trường với người học, ngành tài chính, cho TP.HCM và đất nước.
Phó thủ tướng đề nghị trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và phát huy bản sắc; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Song song đó phát triển đội ngũ, đổi mới quản trị đại học; mở rộng hợp tác, tăng cường hội nhập quốc tế và phát huy lợi thế của một trường thuộc Bộ Tài chính...
Trường cần rà soát đồng bộ mạng lưới cơ sở, phân hiệu, cơ cấu tổ chức và mô hình tài chính bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và phát triển bền vững; tạo đột phá về chất lượng đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế và trung tâm tài chính quốc tế.
Đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách; nghiên cứu khoa học phải hướng vào giải quyết những bài toán thực tiễn của ngành tài chính, trung tâm tài chính quốc tế, nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp.
Chủ động tham gia quá trình xây dựng, phản biện và tổ chức thực hiện chính sách, Phó thủ tướng nhấn mạnh trường cần đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học, phát triển đội ngũ và sử dụng công nghệ để tái cấu trúc toàn diện hoạt động của trường.
Tại buổi lễ, Trường đại học Tài chính - Marketing đã đón nhận cờ thi đua của Chính phủ, cờ truyền thống của UBND TP.HCM và bằng khen của Bộ Tài chính.
Hướng đến mục tiêu top 50 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu
Để hiện thực hóa mục tiêu top 50 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vào năm 2030, trường định hướng tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ.
Cụ thể nâng cao chất lượng đào tạo và phát huy bản sắc; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển đội ngũ, đổi mới quản trị đại học; mở rộng hợp tác, tăng cường hội nhập quốc tế và phát huy lợi thế của một trường đại học thuộc Bộ Tài chính.
PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường đại học Tài chính - Marketing, cho biết giá trị quan trọng được bồi đắp trong suốt nửa thế kỷ qua là truyền thống, con người và tinh thần phụng sự được trao truyền qua nhiều thế hệ.
"Những gì thế hệ hôm nay có được là thành quả được trao lại từ các thế hệ đi trước. Vì vậy gìn giữ truyền thống không chỉ là sự biết ơn mà còn là trách nhiệm và danh dự của mỗi thành viên Trường đại học Tài chính - Marketing", Hiệu trưởng phát biểu.
Được hình thành từ năm 1976 từ một cơ sở đào tạo cán bộ về giá, tài chính - kế toán và thống kê, Trường đại học Tài chính - Marketing từng bước phát triển thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành với các lĩnh vực thế mạnh gồm tài chính, kế toán, kinh doanh, quản trị và marketing.
Đến năm 2026, quy mô đào tạo, đội ngũ và cơ sở vật chất của trường tiếp tục được củng cố. Riêng quy mô tuyển sinh đại học tăng từ khoảng 4.000 sinh viên (2021) lên khoảng 10.000 sinh viên (2026).
Đến năm 2030, trường đặt mục tiêu quy mô tuyển sinh hằng năm đạt khoảng 11.000 - 12.000 người học, tổng quy mô đào tạo khoảng 48.000 người học. Đồng thời phát triển đội ngũ và cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại, xây dựng mô hình quản trị đại học thông minh và tiếp tục lấy người học làm trung tâm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận