15/03/2020 20:52 GMT+7

'Phố Tây' Bùi Viện hạn chế đi lại hẻm 40 sau ca COVID-19 người nước ngoài

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Phường Phạm Ngũ Lão đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khử trùng y tế và tạm thời hạn chế đi lại tại hẻm số 40 đường Bùi Viện, nơi một người nước ngoài từng lưu trú. Chiều tối nay, người này được xác định mắc COVID-19.

Cơ quan chức năng tạm thời hạn chế ra vào tại hẻm số 40 đường Bùi Viện, quận 1 do có trường hợp nhiễm COVID-19 từng lưu trú - Video: LÊ PHAN

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM, người đàn ông sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, đã được xác định là bệnh nhân thứ 54 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam.

Chiều 15-3, lãnh đạo phường Phạm Ngũ Lão cho biết phường đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM tiến hành khử trùng y tế và tạm thời hạn chế đi lại tại khu vực hẻm số 40 đường Bùi Viện, quận 1 vì có trường hợp nhiễm COVID-19 từng lưu trú.

Ghi nhận vào chiều cùng ngày, dân quân tự vệ, cảnh sát khu vực đã được điều động đến để giám sát ra vào tại khu vực này.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay các quán bar, nhà hàng… tại khu vực phố Tây trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão (gồm đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu) đã ngưng các hoạt động kinh doanh.

Chiều 15-3, các nhân viên của những nơi này đang dọn dẹp bàn ghế, có nơi dùng lưới B40 rào quán lại để bảo vệ tài sản trong thời gian tạm ngưng kinh doanh.

Cũng trong chiều 15-3, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM phối hợp với một nhà hảo tâm tổ chức phát 1.000 khẩu trang vải 5 lớp cho người dân khu vực phố Tây. 

Khẩu trang phát kèm theo các miếng vải không dệt để người dân thay khi phần ruột bên trong bị bẩn qua quá trình sử dụng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, bệnh nhân 54 đi cùng vợ trên chuyến bay TK 162 từ Tây Ban Nha đến TP.HCM vào ngày 8-3-2020. Người này lưu trú tại một khách sạn ở quận 4. Ngày 9-3-2020 hai vợ chồng đi Phú Quốc lúc 14h10 trên chuyến bay QH 1521 của Hãng hàng không Bambo Airways.

Ngày 13-3-2020, họ đáp chuyến bay QH1524 của Hãng hàng không Bambo Airways từ Phú Quốc về thành phố lúc 20h45, nghỉ tại nhà nghỉ nhỏ ở đường Bùi Viện, quận 1. Chiều 14-3-2020, người này có biểu hiện sốt nên tự đi khám, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Phố Tây Bùi Viện hạn chế đi lại hẻm 40 sau ca COVID-19 người nước ngoài - Ảnh 3.

Khu vực hẻm số 40 đường Bùi Viện, quận 1, TP.HCM tạm thời hạn chế ra vào do có trường hợp nhiễm COVID-19 từng lưu trú - Ảnh: LÊ PHAN

Phố Tây Bùi Viện hạn chế đi lại hẻm 40 sau ca COVID-19 người nước ngoài - Ảnh 4.

Lực lượng của phường Phạm Ngũ Lão túc trực ở khu vực hẻm số 40 đường Bùi Viện, quận 1, nơi có trường hợp nhiễm COVID-19 từng lưu trú - Ảnh: LÊ PHAN

Phố Tây Bùi Viện hạn chế đi lại hẻm 40 sau ca COVID-19 người nước ngoài - Ảnh 5.

Khu vực hẻm số 40 đường Bùi Viện, quận 1, TP.HCM tạm thời hạn chế ra vào do có trường hợp nhiễm COVID-19 từng lưu trú - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phố Tây Bùi Viện hạn chế đi lại hẻm 40 sau ca COVID-19 người nước ngoài - Ảnh 6.

Một cơ sở kinh doanh dùng lưới B40 rào quán lại để bảo vệ tài sản trong thời gian tạm ngưng kinh doanh - Ảnh: LÊ PHAN

Phố Tây Bùi Viện hạn chế đi lại hẻm 40 sau ca COVID-19 người nước ngoài - Ảnh 7.

Hội liên hiệp phụ nữ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM phối hợp với một mạnh thường quân tổ chức phát 1.000 khẩu trang vải 5 lớp cho người dân khu vực phố Tây - Ảnh: LÊ PHAN

Ca nhiễm 54, thêm một người nước ngoài mắc COVID-19 ở TP.HCM Ca nhiễm 54, thêm một người nước ngoài mắc COVID-19 ở TP.HCM

TTO - Theo kết quả xét nghiệm nhận được lúc 19h30 ngày 15-3 từ Viện Pasteur TP.HCM, bệnh nhân nam, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, được xác định là bệnh nhân thứ 54 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam (BN54).

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên