07/08/2020 12:43 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.HCM: Phải đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - Ngày 7-8, ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2020 TP.HCM - đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại một số điểm thi.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM: Phải đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn - Ảnh 1.

Ông Dương Anh Đức kiểm tra tủ đựng đề thi tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) - Ảnh: TỰ TRUNG

Đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các điểm: Trường THPT Trần Văn Giàu (Q.Bình Thạnh), Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Q.4), Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Q.1)

Cô Trần Thị Thơm - phó hiệu trưởng Trường THPT Ernst Thälmann, trưởng điểm thi Trường THPT Trần Văn Giàu - cho hay điểm thi này có 864 thí sinh dự thi. Trường đã chuẩn bị 36 phòng thi, 4 phòng dự phòng (1 phòng chờ, 1 phòng dự trữ, 1 phòng dự phòng nam, 1 phòng dự phòng nữ). Trường cũng chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, 12 máy đo thân nhiệt và khẩu trang y tế để phát cho thí sinh, giáo viên, cán bộ coi thi.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM: Phải đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn - Ảnh 2.

Ông Dương Anh Đức chỉ đạo các điểm thi cố gắng bảo đảm an toàn, thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của TP - Ảnh: TỰ TRUNG

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, có 21 phòng thi cho 494 thí sinh dự thi. Trường THPT Lê Quý Đôn có 600 thí sinh dự thi với 25 phòng thi, 2 phòng dự phòng, mỗi phòng dự phòng có 9 bàn và cách nhau đúng quy định giãn cách.

Trong khi đó, điểm thi Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa phân luồng 4 lối đi riêng bảo đảm an toàn cho 670 thí sinh dự thi. Tại điểm thi này còn có 4 phòng dự phòng, 2 phòng cách cách ly, phòng chờ là hội trường lớn.

Đến nay, các điểm thi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các khâu của kỳ thi.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM: Phải đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn - Ảnh 3.

Ông Dương Anh Đức kiểm tra rất kỹ dung dịch sát khuẩn tay ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: TỰ TRUNG

Sau khi đi kiểm tra thực tế về sự chuẩn bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, bố trí vị trí phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng, camera ở phòng dự trữ đề…, ông Dương Anh Đức yêu cầu các điểm thi phải đảm bảo tất cả các điều kiện an toàn trong suốt kỳ thi.

"Ngày mai, 2h chiều thí sinh tập trung. Trường phải nhắc nhở các em thao tác đeo khẩu trang, em nào quên, thiếu cần phát từ ngoài cổng. Phía ngoài cần thêm nhiều bảng chỉ dẫn. Máy lạnh phải để 27 độ trở lên, hệ thống quạt, mở cửa thông thoáng nhưng phải an toàn. Trận mưa to tối qua cũng là để các điểm thi kiểm tra có phòng nào dột không, nếu có lo kiểm tra ngay. Cố gắng giữ đảm bảo an toàn và tuân thủ những nội dung văn bản mà TP hướng dẫn", ông Đức nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM - cho biết sáng nay Sở GD-ĐT đến 115 điểm thi, hỗ trợ mỗi điểm thi 200 khẩu trang y tế để tất cả các điểm thi sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Các 'điểm nóng' gấp rút chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT Các "điểm nóng" gấp rút chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

TTO - Quảng Nam và Đắk Lắk là hai tỉnh có thí sinh thi cả đợt 1 và đợt 2 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến ngày 6-8, hai tỉnh này cũng đã gấp rút chuẩn bị để đảm bảo kỳ thi an toàn.


THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên