16/10/2023 11:00 GMT+7

Phó chủ tịch Quốc hội nói về cải cách tiền lương mới, sáp nhập huyện, xã 2024

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ cùng với cải cách tiền lương mới cần phải tiến hành rà soát, sắp xếp lại cán bộ, công chức.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Ảnh: GIA HÂN

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 16-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung liên quan kinh tế - xã hội.

Những người vi phạm, thiếu năng lực phải đưa ra khỏi bộ máy

Trước đó, Chính phủ đã có báo cáo do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ký gửi đến phiên họp về đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế.

Một điểm đáng chú ý, báo cáo nêu rõ việc Chính phủ đã tích lũy đủ nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương theo nghị quyết 27.

Về nhiệm vụ năm 2024 và đến cuối nhiệm kỳ, Chính phủ nêu rõ sẽ xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 từ ngày 1-7-2024.

Nêu ý kiến thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết theo kế hoạch của Trung ương thông qua và Quốc hội có kế hoạch từ 1-7-2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương theo nghị quyết 27 của Trung ương.

Theo ông Định, đối với tiền lương đã thực hiện điều chỉnh nhiều lần nhưng đây là bước đầu tiên thực hiện nghị quyết 27 có tính chất cải cách.

"Lần điều chỉnh này mang tính chất cải cách, không chỉ điều chỉnh lương, không chỉ tăng lương, không chỉ tăng thu nhập mà theo nghị quyết 27 là cải cách tiền lương gắn với nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ công chức.

Hai việc này phải đi liền với nhau. Điều chỉnh tiền lương là gắn với vị trí việc làm, gắn với tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương. Cho nên phải tiến hành rà soát, sắp xếp lại cán bộ, công chức.

Những người thiếu tinh thần trách nhiệm, làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh phải có biện pháp xử lý. Thậm chí, những người vi phạm, thiếu năng lực phải đưa ra khỏi bộ máy. Cần làm cả hai mặt chứ không chỉ cải cách tiền lương không", ông Định nêu rõ.

Bên cạnh đó, ông Định nói một trong những nhiệm vụ quan trọng của năm 2024 là năm tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị cấp huyện, cấp xã. Trong đó, dự kiến có 35 huyện và trên 1.000 xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập của nhiều tỉnh.

Về vấn đề này, Bộ Chính trị đã có kết luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết, Chính phủ đã có kế hoạch triển khai toàn quốc nhưng qua báo cáo cho thấy một số địa phương đang chậm.

Do đó, cần đôn đốc đẩy mạnh, giám sát, quán triệt bảo đảm trong quý 3-2023 phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sớm triển khai thực hiện không làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như công tác kiện toàn bộ máy nhiệm kỳ tới.

Cũng nêu ý kiến về tiền lương, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho hay về lộ trình, cơ cấu cải cách tiền lương cần đảm bảo tương đối phù hợp, bảo đảm thu nhập cho cán bộ cơ sở giữa các ngành, lĩnh vực tương đồng với nhiệm vụ, trách nhiệm.

"Làm sao khi cải cách tiền lương đối với cán bộ cơ sở thì thu nhập phù hợp, tương đồng với nhiệm vụ, giúp họ gắn bó hơn", ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nói.

Công tác phòng cháy chưa tốt

Còn Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng tình hình cháy từ khóa trước đến nay vẫn diễn biến phức tạp.

"Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Hà Nội) vừa qua đã thể hiện còn rất sơ hở trong phòng cháy và thường cứ mỗi vụ cháy xảy ra lại rà soát về lĩnh vực đó. Như cháy quán karaoke, sau đó lại có hàng loạt chỉ thị rà soát karaoke, còn với chung cư mini thì lại có rà soát về chung cư mini.

Có thể thấy công tác phòng cháy chưa tốt", bà Nga nói.

Theo bà Nga, không chỉ cháy chung cư mini mà với các chung cư cao tầng nếu xảy ra cháy hậu quả cũng rất khôn lường, không dễ mà thoát được.

Bà nói thêm, Quốc hội đã có nghị quyết về giám sát phòng cháy, chữa cháy, do đó đề nghị Ủy ban Quốc phòng - An ninh kiểm tra lại nghị quyết này và đề xuất Chính phủ tăng cường thực hiện các giải pháp mà Quốc hội đã đề ra.

Bên cạnh đó, theo bà Nga, hiện nay xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em và bắt cóc trẻ em. Đáng lưu ý, vụ này "học tập vụ kia, lấy vụ kia để o ép các gia đình nộp tiền chuộc". Do vậy, bà Nga đề nghị xử lý thật nghiêm minh các vụ việc này.

Rất nhiều doanh nghiệp gặp khó, dừng hoạt động, đóng cửa do tiêu chuẩn mới về phòng cháy, chữa cháyRất nhiều doanh nghiệp gặp khó, dừng hoạt động, đóng cửa do tiêu chuẩn mới về phòng cháy, chữa cháy

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế nêu rõ trong năm 2023 doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên