26/09/2024 11:40 GMT+7

Phim của 'Thái tử Kinh Khuyên' Đổng Tử Kiện tranh giải tại Liên hoan phim Tokyo

Phim đầu tay của nam diễn viên Đổng Tử Kiện, được mệnh danh là 'Thái tử Kinh Khuyên' của Trung Quốc, sẽ tranh giải cao nhất tại Liên hoan phim Tokyo.

Phim của 'Thái tử Kinh Khuyên' Đổng Tử Kiện tranh giải tại Liên hoan phim Tokyo - Ảnh 1.

Đổng Tử Kiện được mệnh danh là "Thái tử Kinh Khuyên", con trai của nữ quản lý nghệ sĩ số một tại Trung Quốc Vương Kinh Hoa - Ảnh: Sina

Theo tờ Screen Daily, ngày 25-9, Liên hoan phim Tokyo lần thứ 37 vừa công bố danh sách tác phẩm tham gia tranh giải.

Dàn ban giám khảo gồm các diễn viên Lương Triều Vỹ (Hong Kong), Ai Hashimoto (Nhật Bản), Chiara Mastroianni (Ý), nhà làm phim Đỗ Kỳ Phong (Hong Kong), Ildikó Enyedi (Hungary).

Đổng Tử Kiện lần đầu tranh giải tại Liên hoan phim Tokyo

Theo đó, Liên hoan phim Tokyo sẽ trình chiếu 120 phim và ba loạt phim trong 10 mục chính tham gia tranh giải. Các tác phẩm được chọn lọc từ 2.023 ứng viên, tăng so với con số 1.942 của năm ngoái.

Trong đó, 15 phim tranh giải đến từ châu Á gồm ba phim của Nhật Bản, ba phim của Trung Quốc, cùng các tác phẩm đến từ Hong Kong, Đài Loan và Kazakhstan.

Phim của 'Thái tử Kinh Khuyên' Đổng Tử Kiện tranh giải Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 2.

Phim My friend An Delie của Đồng Tử Kiện là ứng cử viên sáng giá trong số 15 phim tranh giải cao nhất của Liên hoan phim Tokyo năm nay - Ảnh: Screen Daily

Nổi bật nhất là phim My friend An Delie của diễn viên kiêm đạo diễn Đổng Tử Kiện. Anh được biết đến qua mối tình với diễn viên Tôn Di và được mệnh danh là "Thái tử Kinh Khuyên" - con trai của nữ quản lý nghệ sĩ số một tại Trung Quốc Vương Kinh Hoa.

Phim kể về câu chuyện của Lý Mặc (Lưu Hạo Nhiên) và An Đức Liệt (Đổng Tử Kiện), hai con người với tính cách trái ngược nhưng trở thành bạn nhờ có chung niềm đam mê bóng đá.

Một biến cố bất ngờ xảy ra khiến An Đức Liệt biến mất khỏi ký ức của Lý Mặc, cùng với quãng thời gian tuổi trẻ của anh.

Nhiều năm sau, khi trên đường đến dự tang lễ của cha, Lý Mặc bất ngờ gặp lại An Đức Liệt, và dần từng lớp ký ức bị lãng quên bắt đầu khai mở.

Phim của 'Thái tử Kinh Khuyên' Đổng Tử Kiện tranh giải Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 3.

Tác phẩm The room next door của đạo diễn Pedro Almodóvar đoạt giải Sư tử vàng tại Venice, sẽ trình chiếu tại Liên hoan phim Tokyo - Ảnh: MUBI

Tại buổi họp báo, giám đốc chương trình Shozo Ichiyama chia sẻ: “Tiêu chí lựa chọn danh sách phim tranh giải năm nay hướng đến mục tiêu lâu dài.

Đó là không chú trọng vào sự cân bằng giữa các quốc gia và khu vực, mà chỉ đơn giản là chọn ra những phim thú vị nhất”.

Ông Ichiyama ưu tiên phim mang lại những khám phá mới và những điều mà khán giả chưa từng thấy trước đây hơn là giá trị thương mại cao.

Đặc biệt, ông dành sự quan tâm sâu sắc đến những tác phẩm phản ánh chân thực những lo lắng và trăn trở về các vấn đề cấp bách của xã hội.

Mặt khác, chủ tịch Hiroyasu Ando không muốn Tokyo chạy theo xu hướng của các liên hoan phim lớn như Cannes và Berlin.

“Chúng tôi muốn khẳng định vị thế của Liên hoan phim Tokyo như một sự kiện có mối liên kết chặt chẽ với các quốc gia châu Á khác.

Nuôi dưỡng tài năng trẻ, trao quyền cho phụ nữ

Chủ tịch Hiroyasu Ando nhấn mạnh ba nguyên tắc chính của liên hoan phim năm nay là giao lưu quốc tế, nuôi dưỡng tài năng trẻ và trao quyền cho phụ nữ.

Phim của 'Thái tử Kinh Khuyên' Đổng Tử Kiện tranh giải Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 4.

Chương trình TIFF Teens năm ngoái thu hút nhiều tài năng trẻ muốn học hỏi nghề làm phim - Ảnh: TIFF

Bên cạnh tổ chức chuỗi hội thảo với các nhà làm phim quốc tế, Liên hoan phim Tokyo cũng chú trọng sẽ tiếp tục chương trình TIFF Teens, nơi học sinh trung học cơ sở được đào tạo các kỹ năng làm phim.

Chương trình gồm lớp học nâng cao dành cho sinh viên trao đổi châu Á do đạo diễn Kiyoshi Kurosawa giảng dạy.

Đặc biệt, việc ủng hộ quan điểm của phụ nữ được thể hiện dưới hình thức phát triển thêm hạng mục Women’s Empowerment (Trao quyền cho phụ nữ).

Hạng mục này sẽ giới thiệu bảy phim do các nữ đạo diễn thực hiện hoặc có chủ đề tập trung vào phụ nữ.

Phim của 'Thái tử Kinh Khuyên' Đổng Tử Kiện tranh giải Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 5.

Ivo của nữ đạo diễn Eva Trobisch từng giành giải Heiner Carow tại Liên hoan phim Berlin năm nay, sẽ là một trong bảy phim chiếu tại Tokyo - Ảnh: IMDb

Bà Andrijana Cvetkovikj - chuyên gia lập trình cấp cao cho hạng mục Women's Empowerment - chia sẻ: “Nhiều năm qua, việc thể hiện trên màn ảnh thường bị giới hạn bởi góc nhìn chủ yếu từ nam giới.

Do vậy, chúng tôi muốn tôn vinh tiếng nói của phụ nữ, đồng thời công nhận những câu chuyện và đóng góp của họ cho nền điện ảnh thế giới”.

Liên hoan phim Tokyo lần thứ 37 dự kiến diễn ra từ ngày 28-10 đến 6-11.

Liên hoan phim Tokyo chú trọng nuôi dưỡng tài năng trẻ, trao quyền cho phụ nữ - Ảnh 6.Liên hoan phim Busan 2024 mở rộng, bất chấp trợ cấp bị cắt giảm một nửa

Liên hoan phim Busan mở rộng chương trình chiếu phim thêm 8% so với năm ngoái nhằm duy trì quy mô hàng đầu châu Á, bất chấp bị chính phủ cắt giảm 50% trợ cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên