Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Philippines yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền
TTO - Ngày 5-2, chính quyền Manila lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh phải tôn trọng chủ quyền nước láng giềng sau vụ tàu Trung Quốc đâm hư hại tàu cá Philippines.
![]() |
Bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines - Ảnh: Phils Star |
Theo AFP, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đã gửi hai công hàm phản đối Trung Quốc vì vụ một tàu cảnh sát biển Trung Quốc đâm vào ba tàu cá Philippines ở bãi cạn Scarborough khiến các ngư dân Philippines rơi vào cảnh nguy hiểm.
Hàng chục tàu Trung Quốc còn ùa tới khu vực này để đánh bắt cạn kiệt loài trai khổng lồ quý hiếm. Phản ứng trước cáo buộc của Manila, Bắc Kinh tuyên bố tàu cảnh sát biển nước này “thực thi nhiệm vụ bình thường” tại bãi can Scarborough.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trơ tráo khẳng định bãi cạn Scarborough “là lãnh thổ Trung Quốc”. Trên thực tế bãi cạn này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines. Bắc Kinh dùng sức mạnh quân sự vượt trội để chiếm bãi cạn này năm 2012.
Trước sự tiêu cực của Trung Quốc, hôm nay Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario kêu gọi Bắc Kinh phải tôn trọng chủ quyền của nước láng giềng.
“Trung Quốc cần phải ngừng các hành động không chỉ đe dọa sinh mạng và cuộc sống của các ngư dân Philippines mà còn phá hủy môi trường sinh thái” - ông Del Rosario nhấn mạnh.
-
TTO - Chiều tối nay 21-1, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 2 bệnh nhân COVID-19 mới, cả 2 đều từ Mỹ về nước cách đây hơn 20 ngày nhưng đến nay mới phát hiện mắc bệnh.
-
TTO - Do thời tiết xấu, trời nhiều sương mù, trần mây thấp nên hàng chục chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào trưa nay 21-1.
-
TTO - Đó là nội dung cơ bản trong chỉ thị của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu ra tại Hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
TTO - Cơ quan chức năng vừa phát hiện một cơ sở ngâm thịt ốc bươu với hóa chất công nghiệp, sau đó cung cấp cho một số chợ và tiệm ăn.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận