21/03/2019 22:35 GMT+7

Philippines tuyên bố vẫn sẽ tổ chức SEA Games 2019

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Người phát ngôn của Ủy ban Olympic Philippines (POC) vừa bác bỏ thông tin Indonesia sẽ thay Philippines đăng cai SEA Games 2019, đồng thời khẳng định SEA Games 2019 vẫn diễn ra như kế hoạch.

Philippines tuyên bố vẫn sẽ tổ chức SEA Games 2019 - Ảnh 1.

Ông Picson khẳng định SEA Games 2019 vẫn sẽ tổ chức tại Philippines - Ảnh: JOSH

Trước đó, ngày 18-3, báo Daily Tribune (Philippines) khiến nhiều người sửng sốt khi đăng tải thông tin Philippines có thể mất quyền đăng cai SEA Games 2019 do thiếu kinh phí và bất đồng trong nội bộ POC.

Báo này cũng khẳng định nếu Philippines không thể tiếp tục đăng cai SEA Games 2019, Thái Lan hoặc Indonesia sẽ được chọn để thay thế.

Sau đó không lâu, một bài đăng trên mạng xã hội Skyline (Indonesia) loan tin, Hội đồng Olympic Đông Nam Á thông báo Indonesia là "lựa chọn tốt nhất" để thay thế Philippines trở thành chủ nhà SEA Games 2019.

Phát biểu trên báo Philstar (Philippines) ngày 21-3, người phát ngôn của Ủy ban Olympic Philippines (POC) là Ed Picson cho biết: "Đó không phải là sự thật. SEA Games 2019 vẫn được tổ chức tại Philippines như kế hoạch".

Theo truyền thông Philippines, việc POC khẳng định về việc tiếp tục tổ chức SEA Games 2019 cho thấy vấn đề kinh phí đã được giải quyết ổn thỏa. Đây được xem là nguyên nhân khiến công tác tổ chức SEA Games 2019 gặp khó khăn.

Chủ nhà Philippines có thể mất quyền đăng cai SEA Games 2019 Chủ nhà Philippines có thể mất quyền đăng cai SEA Games 2019

TTO - Một thông tin gây sốc vừa được báo chí Philippines tiết lộ: nước chủ nhà Philippines có thể mất quyền tổ chức SEA Games 2019 do thiếu kinh phí và "nội loạn" ở Ủy ban Olympic Philippines (POC).

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên