22/01/2019 18:02 GMT+7

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng không thể tham dự cự ly 800m tự do tại SEA Games 2019

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết chủ nhà SEA Games 30 Philippines đã loại nội dung 800m tự do của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng khỏi chương trình thi đấu môn bơi lội của đại hội.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng không thể tham dự cự ly 800m tự do tại SEA Games 2019 - Ảnh 1.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng không có cơ hội tham dự cự ly 800m tự do tại SEA Games 30- Ảnh: Nam Khánh

Thông tin này được ông Phấn chia sẻ ngày 22-1 trong cuộc gặp gỡ báo chí đầu năm 2019 của ngành thể thao. 

Ông Phấn cho biết nhiệm vụ trọng tâm của ngành thể thao trong năm 2019 là SEA Games 30 tại Philippines. Mục tiêu của đoàn TTVN là cố gắng đứng trong top 3. Để đạt được vị trí này, đoàn TTVN phải giành tối thiểu 65 HCV.

Theo phân tích của ngành thể thao, đứng vị trí thứ nhất SEA Games 30 nhiều khả năng sẽ thuộc về chủ nhà Philippines, Thái Lan ở vị trí số 2. Muốn giành vị trí thứ 3 toàn đoàn, TTVN phải cạnh tranh với Indonesia, Singapore, Malaysia. 

Thể thao VN gặp không ít bất lợi khi chủ nhà Philippines đã loại khỏi SEA Games một số nội dung thế mạnh của đoàn TTVN. Cụ thể, chủ nhà Philippines đã loại cự ly 800m tự do môn bơi lội khỏi chương trình thi đấu của đại hội. Đây là cự ly bơi lội VN rất mạnh khi trước đó kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã từng giành 1 HCĐ Asiad và 1 HCV Olympic trẻ tại nội dung này. 

Ngoài ra, theo ông Phấn, Philippines chỉ tổ chức thi đấu 4 nội dung của môn bắn súng, còn lại tổ chức thi đấu các nội dung bắn súng quân sự. Ở môn điền kinh, Philippines loại 4 nội dung mà điền kinh VN rất mạnh là: 5.000m, 10.000, đi bộ nam- nữ.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó tổng thư ký Liên đoàn điền kinh VN, cho biết Liên đoàn điền kinh châu Á (AAA) đã có văn bản chính thức gửi Ban tổ chức SEA Games khuyến cáo việc phải bổ sung các nội dung này vào đại hội. Nếu không, AAA sẽ không chấp thuận cho việc tổ chức môn điền kinh tại SEA Games 30.

8.000 VĐV tham dự SEA Games 30

SEA Games 30 được tổ chức từ ngày 30-11 đến 10-12-2019 tại Manila (Philippines).

Đại hội đi vào lịch sử về số lượng môn thi đấu khi tổ chức 56 môn thi, 523 nội dung, với sự tham dự của hơn 8.000 VĐV đến từ 11 quốc gia trong khu vực. Đoàn TTVN tham dự đại hội với khoảng 450- 500 thành viên, thi đấu tối đa 36/56 môn thi, khoảng 350 nội dung.

Một số môn thi đoàn TTVN không tham dự vì không có. Thậm chí, ông Phấn cho biết, có một số môn, ông cũng không biết là môn gì nên phải lên mạng tìm hiểu khi chủ nhà Philippines công bố.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên