06/12/2021 21:34 GMT+7

Philippines mở cửa lại trường học khi số ca COVID-19 giảm

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 6-12, vùng đô thị Manila, Philippines mở thí điểm 28 trường học để đón học sinh đi học trở lại sau gần 2 năm đóng cửa vì COVID-19, một trong những nỗ lực của chính phủ để quay trở lại cuộc sống bình thường.

Philippines mở cửa lại trường học khi số ca COVID-19 giảm - Ảnh 1.

Học sinh đeo khẩu trang ngồi trên bàn gắn tấm chắn giọt bắn bằng nhựa trong một lớp học tại vùng đô thị Manila, Philippines ngày 6-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 6-12, học sinh của 28 trường ở vùng đô thị Manila đã quay trở lại trường học với khẩu trang, bàn học được trang bị các tấm chắn giọt bắn bằng nhựa.

Đây là một phần trong kế hoạch của Chính phủ Philippines nhằm mở cửa lại tất cả trường học trên cả nước từ tháng 1-2022.

Dù tỉ lệ tiêm chủng tại Philippines đang tăng lên trong khi số ca mắc mới theo ngày giảm, phụ huynh vẫn thận trọng trước động thái mở cửa trường học.

"Tôi thấy lo lắng vì vẫn còn COVID-19, nhưng chúng ta phải can đảm lên để con tôi có thể tới trường. Tôi không thể giúp con bé học vì tôi còn phải làm việc", bà Lara Vedasto cho biết khi bà đang chờ đón con gái bên ngoài trường học.

Việc mở cửa lại trường học tại vùng đô thị Manila nói trên là phần mở rộng của kế hoạch mở thí điểm 100 trường học tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thấp trên cả nước Philippines hồi tháng 11.

Các trường học tại Manila vẫn thận trọng khi mở cửa, thực hiện một số biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như giới hạn sĩ số 15 học sinh để tránh quá đông người một lớp.

Trước đó, ngày 15-11, Philippines thí điểm mở cửa lớp học trực tiếp tại 100 trường công trong tổng số 48.000 trường công trên cả nước nằm trong khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thấp.

Theo Reuters, Philippines là một trong những nước mở cửa trường học trễ nhất trên thế giới, kể từ khi nước này đóng cửa trường học từ tháng 3-2020 do dịch COVID-19.

Cho tới nay, Philippines ghi nhận hơn 2,84 triệu ca COVID-19 từ đầu dịch, trong đó có hơn 49.400 ca tử vong do COVID-19.

Số ca mắc mới hằng ngày tại Philippines đã giảm xuống dưới 1.000 ca kể từ ngày 24-11, so với lúc đỉnh dịch với hơn 20.000 ca/ngày hồi tháng 9 vừa qua.

Tuần trước, Philippines cũng tổ chức một đợt tiêm chủng đại trà kéo dài 3 ngày để đẩy mạnh số người được tiêm vắc xin trên cả nước. Tính đến ngày 2-12, khoảng 34% trong 110 triệu dân Philippines đã tiêm đầy đủ.

Philippines dỡ bỏ lệnh ở yên trong nhà dù ghi nhận hơn 20.000 ca/ngày Philippines dỡ bỏ lệnh ở yên trong nhà dù ghi nhận hơn 20.000 ca/ngày

TTO - Ngày 6-9, ông Harry Roque - phát ngôn viên tổng thống Philippines - cho biết nước này sẽ dỡ bỏ lệnh ở yên trong nhà tại thủ đô Manila trong tuần này, và thí điểm 'phong tỏa cục bộ' để kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên