Số liệu công bố hôm 23-9 cho thấy đợt hủy tour gây thiệt hại lớn cho khách sạn, hãng hàng không và công ty lữ hành của Manila. “Điều này rất nghiêm trọng. Các khách sạn chủ yếu dựa vào các khoản đặt phòng trước. Nó giống như tiền đã bốc hơi hết vậy” - lãnh đạo du lịch đảo Boracay, bà Helen Catablas, nói.
Khoảng 20.000 khách Trung Quốc hủy kế hoạch du lịch tại Boracay chỉ trong năm ngày, gây thiệt hại khoảng 11 triệu USD. Hãng dịch vụ xe buýt và phà địa phương cho biết lượng khách của họ đã giảm 1/3 trong thời gian qua.
“Chính phủ cần giải quyết lo ngại của Trung Quốc về an ninh và trấn an họ rằng sẽ không có vấn đề gì” - quản lý Công ty Southwest Bus Tours nói.
Trung Quốc mới đây đã cảnh báo công dân tránh du lịch đến Philippines do phát hiện một âm mưu đánh bom Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila và sự nguy hiểm của các băng nhóm tội phạm.
Hãng hàng không giá rẻ Cebu Pacific xác nhận họ đã hủy 149 chuyến bay giữa Philippines và Trung Quốc từ nay đến cuối năm do nhu cầu giảm đột ngột. Hãng hàng không AirAsia cũng dừng khai thác các chuyến bay giữa sân bay Kalibo và Thượng Hải.
Trung Quốc là thị trường du lịch lớn thứ ba của Philippines sau Hàn Quốc và Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận