Philippines chuẩn bị tập trận hải quân với Mỹ
TTO - Quân đội Philippines xác nhận nước này và Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tập trận hải quân chung vào cuối tháng này, trong khi Trung Quốc lên tiếng cảnh báo Mỹ không liên quan vào tranh chấp ở biển Đông.
Trung Quốc cho rằng “Mỹ không phải là một bên trong cuộc tranh chấp”, theo Hãng tin PhilStar của Phillipines ngày 12-6.
Các quan chức Philippines nhấn mạnh căng thẳng ở biển Đông không liên quan tới chương trình tập trận này.
![]() |
Người thân vẫy tay chào tạm biệt các thủy thủ trên tàu USS Chung Hoon khởi hành từ Trân Châu Cảng vào ngày 1-6 để đến Tây Thái Bình Dương - Ảnh: US Navy |
Phát ngôn viên Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) Jose Miguel Rodriguez cho biết: “Cuộc tập trận hải quân chung sẽ bắt đầu này 28-6 tại Lực lượng Hải quân miền Tây (Navforwest). Đây là chương trình được lên kế hoạch từ năm ngoái”.
Hiện chưa có thông tin cụ thể về địa điểm diễn tập nhưng Navforwest hoạt động chính ở biển Sulu và vùng lân cận.
Cuộc tập trận hải quân mang tên “Sẵn sàng hợp tác và huấn luyện” gọi tắt là CARAT, nhằm duy trì sự sẵn sàng chiến đấu của hải quân, nằm trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines, theo các quan chức Philippines. Diễn tập CARAT năm nay có mục tiêu thử nghiệm khả năng của hải quân hai nước nhằm thực hiện “tự do các hoạt động hàng hải”.
Quan chức quân sự Philippines tuyên bố về kế hoạch diễn tập giữa lúc căng thẳng ở biển Đông gia tăng bởi những cáo buộc tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển Philippines.
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon của Hải quân Mỹ sẽ tham gia CARAT. Bên cạnh đó, tàu chiến Arleigh Burke, được cho là một trong những tàu chiến hùng mạnh nhất của Hải quân Mỹ, rời căn cứ tại Hawaii tuần trước và có thể đã có mặt ở vùng biển quốc tế gần biển Sulu. Tướng AFP Eduardo Oban Jr. khẳng định sự xuất hiện của Chung-Hoon không liên quan gì tới tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Quốc.
Phát ngôn viên Hải quân Philippines Omar Tonsay cho hay tàu của Hải quân Mỹ chưa có liên lạc gì và có thể họ phải hoàn thành một nhiệm vụ riêng trước khi tới Philippines. Ông Tonsay cho biết thêm chi tiết cuộc tập trận hải quân chung vẫn chưa được làm rõ. “Chúng tôi dự kiến sẽ họp vào tuần tới”, ông nói.
Trước đó, Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ đứng ngoài vấn đề biển Đông. “Những gì nên làm để giải quyết tranh chấp lãnh thổ là trên cơ sở điều khoản song phương, và Mỹ không phải là một bên trong cuộc tranh chấp”, đại sứ Trung Quốc tại Philippines Lưu Kiến Siêu nói trong một diễn đàn hôm thứ năm.
Ông này còn cảnh báo bất cứ chuyến thăm nào của các nghị sĩ Philippines tới khu vực tranh chấp đều tương đương hành động xâm phạm.
Tuy nhiên, ngày 10-6 Mỹ đã lên tiếng về tình hình biển Đông và bày tỏ sự lo ngại về căng thẳng ở vùng biển này, thúc giục các quốc gia trong khu vực làm việc vì một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.
DUY PHÚC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận