![]() |
Người Kurd ở thành phố Diyarbakir thuộc miền nam Thổ Nhĩ Kỳ tuần hành hôm 21-3 - Ảnh: Reuters |
Theo Reuters, tư lệnh PKK Murat Karayilan tuyên bố trong một thông điệp quay bằng video từ Iraq: “Kể từ ngày 21-3 trở đi, phong trào PKK chính thức ngừng bắn”. Video này đã được đưa lên trang web Firat News.
Trước đó, thủ lĩnh PKK Abdullah Ocalan, bị cầm tù từ năm 1999 vì tội phản quốc, kêu gọi PKK dừng chiến dịch vũ trang chống lại chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Một lá thư của Ocalan đã được đọc cho hàng trăm nghìn thành viên PKK tại thành phố Diyarbakir của người Kurd hôm 21-3.
Kể từ tháng 10-2012, Ocalan đã đàm phán với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chấm dứt cuộc xung đột. AFP cho biết mới đây PKK khẳng định sẽ rút các tay súng ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ nếu chính quyền Ankara có những động thái mang tính thiện chí.
Ngược lại, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định chính quyền sẽ dừng các chiến dịch tấn công PKK nếu nhóm phiến quân này chấm dứt các cuộc càn quét.
Theo Reuters, bất chấp hai bên đã đạt được thỏa thuận, tiến trình hòa bình vẫn còn nhiều trắc trở. Giới quan sát cho biết các nhóm người Kurd dọc biên giới ở Syria, Iraq và Iran vẫn có thể mở các cuộc tấn công nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ.
Cộng đồng người Kurd chiếm khoảng 20% tổng dân số 75 triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ. Từ nhiều năm qua, họ vận động để có được thêm nhiều quyền lợi chính trị.
PKK bắt đầu mở chiến dịch vũ trang chống nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1984. Đến nay, cuộc xung đột này đã cướp đi sinh mạng của 40.000 người. Mỹ, châu Âu, NATO đều coi PKK là tổ chức khủng bố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận