02/04/2026 07:22 GMT+7

Phi hành gia NASA khởi hành lên Mặt trăng lần đầu sau hơn 50 năm

Sáng 2-4, sứ mệnh Mặt trăng Artemis II của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã được thực hiện từ bang Florida, đưa bốn phi hành gia tham gia chuyến bay có người lái đầu tiên bay quanh Mặt trăng sau hơn 50 năm.

Mặt trăng - Ảnh 1.

Tên lửa SLS trong sứ mệnh Artemis II của NASA, mang theo tàu vũ trụ Orion, rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida, Mỹ ngày 1-4 theo giờ địa phương - Ảnh: AFP

Tên lửa SLS, mang theo tàu vũ trụ Orion ở phía trên, đã được phóng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA lúc 18h35 ngày 1-4 theo giờ miền Đông của Mỹ (sáng 2-4 theo giờ Việt Nam). 

Với tiếng gầm vang dội lan xa khỏi bệ phóng, tên lửa khổng lồ màu cam và trắng đã đưa ba phi hành gia người Mỹ và một phi hành gia người Canada rời khỏi Trung tâm vũ trụ Kennedy.

Các thành viên của NASA và khán giả đều vô cùng phấn khích khi tàu vũ trụ bay lên bầu trời rực sáng trên nền lửa cuộn trào.

"Chúng ta sẽ lên Mặt trăng!" - Hãng tin AFP dẫn lời một người chứng kiến thốt lên.

Trong các bước kiểm tra cuối cùng trước khi sứ mệnh Artemis II được bật đèn xanh phóng, các phi hành gia đã có những phát biểu ngắn gọn. "Chúng tôi lên đường vì toàn thể nhân loại" - phi hành gia người Canada Jeremy Hansen nói.

Đây là sứ mệnh có người lái đầu tiên của NASA trong chương trình Artemis. Phi hành đoàn gồm bốn thành viên: các phi hành gia NASA Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch, cùng với phi hành gia người Canada Jeremy Hansen.

Sứ mệnh dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày, đưa bốn phi hành gia bay quanh Mặt trăng.

Theo Hãng tin Reuters, sứ mệnh Artemis II là bước đi quan trọng trong lộ trình dài hạn của chương trình Artemis, vốn đặt mục tiêu thực hiện chuyến đổ bộ có người lái đầu tiên lên bề mặt Mặt trăng vào năm 2028 trong sứ mệnh Artemis IV.

NASA đang chịu áp lực phải đạt được mục tiêu này - lần đổ bộ đầu tiên kể từ sứ mệnh Apollo cuối cùng vào năm 1972 - trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng chương trình Mặt trăng của mình với kế hoạch đưa phi hành gia hạ cánh sớm nhất là vào năm 2030.

Phi hành gia NASA khởi hành lên Mặt trăng lần đầu trong hơn 50 năm - Ảnh 3.Phát hiện ‘vùng an toàn’ bức xạ gần Mặt trăng

Nghiên cứu phát hiện vùng bức xạ vũ trụ thấp gần Mặt trăng, mở ra khả năng giảm rủi ro cho phi hành gia trong các sứ mệnh tương lai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất