30/09/2020 13:35 GMT+7

Phẫu thuật lấy đinh dài 8cm do bệnh nhân rối loạn tâm thần tự nuốt

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Một bệnh nhân tâm thần không ổn định, tự nuốt cây đinh khoảng 8cm, sau đó ho khạc ra máu, được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ.

Phẫu thuật lấy đinh dài 8cm do bệnh nhân rối loạn tâm thần tự nuốt - Ảnh 1.

Hình ảnh phim X- quang thấy cây đinh đâm xuyên từ cổ xuống ngực bệnh nhân - Ảnh: T. LŨY

Bệnh nhân N.T.T, 37 tuổi, ở huyện Bình Tân, Vĩnh Long, được đưa vào cấp cứu tối 29-9 trong tình trạng ho khạc ra máu. Gia đình cho biết T. có tiền sử rối loạn tâm thần, mọi người không biết T. đã tự nuốt cây đinh lúc nào.

Bác sĩ Phạm Văn Phương - trưởng khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết êkíp phẫu thuật, gây mê hồi sức đã khá vất vả khi thực hiện ca mổ do bệnh nhân còn có kèm theo tình trạng rối loạn tâm thần. 

Khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện cây đinh dài khoảng 8cm đi từ vùng hạ họng đến động mạch dưới đòn bên phải, gây thủng động mạch dưới đòn phải. Êkíp đã can thiệp cầm máu động mạch dưới đòn, lấy cây đinh ra, đồng thời đặt dẫn lưu màng phổi phải, lấy ra 300ml máu không đông...

Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết vẫn phải tiếp tục theo dõi thêm tình trạng sau phẫu thuật do dị vật đi vào các động mạch nguy hiểm.

Bé 18 tháng tuổi nuốt đinh vít bố đưa cho cầm chơi Bé 18 tháng tuổi nuốt đinh vít bố đưa cho cầm chơi

TTO - Đi làm về, cha bé Thành đã bế bé đặt lên võng rồi sẵn có hai cái đinh vít trong túi nên đưa cho con chơi và bé đã nuốt luôn cây đinh này.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên