15/07/2012 01:39 GMT+7

Phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

TTXVN - LÊ THANH
TTXVN - LÊ THANH

TT - Chiều 14-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Gemba Koichiro nhân dịp ông sang dự cuộc họp lần 4 Ủy ban hợp tác Việt - Nhật từ ngày 13 đến 14-7-2012.

Tại buổi tiếp, Tổng bí thư bày tỏ hài lòng trước quan hệ hợp tác, hữu nghị nhiều mặt giữa hai nước đang tiếp tục phát triển tốt đẹp và mang lại hiệu quả thiết thực. Tổng bí thư khẳng định đường lối và chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là coi trọng và mong muốn tăng cường phát triển quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc hơn với Nhật Bản, mở rộng các hoạt động giao lưu hợp tác, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Gemba Koichiro cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn và cho biết nhân dân, doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản - Việt Nam.

Cũng trong chiều 14-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Gemba Koichiro.

* Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Gemba Koichiro, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết hai bên đã trao đổi ý kiến và nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc giải quyết ổn thỏa các tranh chấp tại biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982. Hai bên thống nhất việc tuân thủ nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông (COC) đóng góp thiết thực vào việc duy trì an ninh, an toàn trên biển.

Cùng với việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao, thương mại, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Gemba Koichiro cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trên biển. Hai bên nhất trí vấn đề biển Đông liên quan chặt chẽ đến an ninh và ổn định khu vực. “Nếu chúng ta đã nhất trí về vấn đề biển Đông thì tất cả các nước có liên quan phải tuân thủ luật pháp quốc tế là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982” - Bộ trưởng Gemba Koichiro nhấn mạnh.

Về hợp tác kinh tế, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa cấp cao hai nước, đặc biệt là các dự án hợp tác kinh tế trọng điểm như dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, phát triển ngành công nghiệp đất hiếm của Việt Nam. Nhật Bản tiếp tục tiếp nhận điều dưỡng viên, hộ lý của Việt Nam sang làm việc... Nhật Bản cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện những mục tiêu cơ bản để Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 thông qua việc cung cấp vốn ODA, giúp Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp đến năm 2020.

Năm 2013 là năm hữu nghị Việt - Nhật, kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động giao lưu giữa nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên hai nước.

TTXVN - LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên