Ở các nơi, vấn đề việc làm, đào tạo nhân lực, hạ tầng và đời sống người dân vùng giải tỏa, tái định cư được cử tri quan tâm.
Phú Yên: cần có chính sách thu hút người giỏi
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên thuộc các đơn vị bầu cử số 2, 5, 7, 14, 15 tiếp xúc cử tri tại TP Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và các huyện Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh. Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm nhất là chủ trương thu hút nhân tài.
Cử tri cho rằng thời gian qua số người giỏi về làm việc tại địa phương chưa nhiều, do vậy cần xem xét, điều chỉnh chính sách thu hút nhân tài của tỉnh. Cử tri kiến nghị nên thiết lập một đầu mối tiếp nhận đơn xin việc của sinh viên, trí thức (chẳng hạn tại Sở Nội vụ) thay vì để người xin việc chạy khắp nơi nộp đơn xin việc như lâu nay.
Cử tri cũng kiến nghị cần có giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tập trung quy hoạch và xây dựng nông thôn mới, xử lý dứt điểm những tồn tại trong đầu tư xây dựng cơ bản, có giải pháp thu hút đầu tư bền vững hơn thay vì những dự án “hứa” gây khó khăn cho nhân dân...
Ninh Thuận: điện hạt nhân phải an toàn tuyệt đối
Cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tiếp xúc cử tri.
Ở đơn vị bầu cử số 5 và 12, cử tri tập trung bày tỏ mối quan tâm đến vấn đề an toàn tuyệt đối của dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở xã Phước Dinh (Thuận Nam) và xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) cùng các chính sách hỗ trợ cơ chế đặc thù cho người dân trong vùng dự án.
Cử tri huyện Thuận Nam kiến nghị cần có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng nhiễm mặn và ô nhiễm môi trường do đồng muối Quán Thẻ gây ra. Cử tri huyện Ninh Hải lại bức xúc về tình hình sản xuất muối hiện nay khiến diêm dân khốn đốn. Mặt khác, cử tri cũng kêu giá nhiên liệu tăng cao khiến ngư dân gặp khó khăn trong đánh bắt xa bờ, cần có chính sách hỗ trợ. Cử tri thành phố Phan Rang - Tháp Chàm quan tâm đến đầu tư cơ sở hạ tầng; yêu cầu giải quyết dứt điểm các trường hợp quy hoạch “treo” ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Gia Lai: ưu tiên cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
Tại Gia Lai, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri tại TP Pleiku và các huyện thị Chư Sê, Ayun Pa, Krông Pa.
Cử tri nêu ý kiến cần có chính sách ưu tiên hơn nữa hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số; mở rộng diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo; bảo vệ tài nguyên môi trường; bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số; đầu tư phát triển nông thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; có giải pháp bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu...
Cử tri cũng quan tâm về công tác xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở địa phương.
|
Chiều 13-5, ông Đặng Văn An, phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã hoàn thành việc niêm yết danh sách 812.686 cử tri tại 1.143 điểm. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Lâm Đồng có 11 ứng cử viên đại biểu quốc hội, bầu 8 đại biểu; 107 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, bầu 73 người và 673 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, bầu 425 đại biểu. Tỉnh cũng đã tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại 41 điểm đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội,151 điểm tiếp xúc đối với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 344 điểm tiếp xúc đối với ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận