Phát sinh hàng trăm héc ta diện tích hàu không phép trên biển ở Đồng Tháp

Tình trạng nuôi hàu tự phát, tràn lan trên vùng biển tỉnh Đồng Tháp đang vượt tầm kiểm soát khi hơn 65% diện tích chưa được giao khu vực biển. Trước nguy cơ phá vỡ quy hoạch và thất thu ngân sách, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có chỉ đạo kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm.

Tình trạng nuôi hàu Đồng Tháp không phép lên tới hàng trăm hecta cần xử lý gấp - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra diện tích nuôi hàu trên biển tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ngày 22-10, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết toàn tỉnh hiện có khoảng 798,7ha nuôi hàu trên biển với 12.720 dây hàu đang thả nuôi. Tuy nhiên diện tích được giao khu vực biển hợp pháp chỉ dừng lại ở con số trên 276ha (chiếm gần 35%).

Trong khi đó phần diện tích nuôi tự phát, chưa được cấp phép đã lên tới hơn 522ha, chiếm trên 65% tổng diện tích toàn tỉnh. So với thời điểm cuối năm 2025, diện tích phát sinh mới tăng thêm tới 522,5ha.

Địa bàn ghi nhận diện tích nuôi hàu quy mô lớn nhất là xã Tân Điền với 596,5ha. Trong đó chỉ có 23 hộ được giao khu vực biển (165,8ha), còn diện tích phát sinh mới là 43,7ha. Đáng chú ý, qua rà soát tại Tân Điền hiện vẫn còn tới 105,2ha nuôi hàu chưa thể xác định được chủ cơ sở.

Tại xã Gò Công Đông, diện tích nuôi hàu đạt trên 99ha với 20 hộ nuôi, nhưng chỉ có 3 hộ được cấp phép, diện tích phát sinh mới là 72,4ha. Tương tự, xã Gia Thuận ghi nhận 103,08ha nuôi hàu với diện tích phát sinh mới 19,5ha.

Hoạt động nuôi hàu tự phát không chỉ gây bất cập trong công tác quản lý môi trường biển, mà còn phát sinh nhiều vướng mắc về mặt pháp lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết đối với hành vi nuôi hàu khi chưa được giao khu vực biển hoặc không đăng ký, ngành chức năng đề xuất áp dụng Nghị định 246/2026 với mức phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ công trình, di dời để khôi phục tình trạng ban đầu. Các trường hợp nuôi vượt hạn mức quy định cũng sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 70 triệu đồng, tùy diện tích vi phạm.

Tuy nhiên một số khu vực nuôi phát sinh mới chưa xác định được chủ cơ sở, gây khó khăn cho công tác quản lý và xử lý vi phạm.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng nuôi hàu tràn lan, ngày 22-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương ven biển.

Tình trạng nuôi hàu Đồng Tháp không phép lên tới hàng trăm hecta cần xử lý gấp - Ảnh 3.

Hiện nay, khoảng 65% diện tích hàu tại tỉnh Đồng Tháp không phép - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ngày 22-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện nhấn mạnh các địa phương phải khẩn trương chấn chỉnh, tuyệt đối không để phát sinh thêm diện tích hoặc hộ nuôi mới ngoài quy định.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu lực lượng công an, bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã rà soát, thống kê chính xác từng đối tượng, vị trí và tình trạng pháp lý.

Đối với các khu vực nuôi hàu chưa xác định được chủ sở hữu, địa phương khẩn trương lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch xử lý, bảo đảm kỷ cương quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường biển.

Tình trạng nuôi hàu Đồng Tháp không phép lên tới hàng trăm hecta cần xử lý gấp - Ảnh 4.Bị bãi cọc, lốp xe bủa vây, 'Tuyệt tình cốc' xứ Huế ngột ngạt trước ngày phục hồi hệ sinh thái

Nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng được ví như "Tuyệt tình cốc", đầm Lập An (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) hiện đang oằn mình gánh chịu sự chằng chịt bãi cọc và lốp xe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất