16/01/2024 17:27 GMT+7

Tự ý lấn chiếm mặt nước, thả hàng trăm bè nổi trên đầm Cù Mông

Vùng mặt nước đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu (Phú Yên) có hàng trăm bè nổi nuôi hàu để làm thức ăn cho tôm hùm trái phép trên mặt nước, ảnh hưởng môi trường sinh thái và gây cản trở các phương tiện đi lại trên đầm.

Người dân tự ý lấn chiếm vùng mặt nước đầm Cù Mông (khu vực xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu) để thả bè nổi nuôi hàu làm thức ăn cho tôm hùm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Người dân tự ý lấn chiếm vùng mặt nước đầm Cù Mông (khu vực xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu) để thả bè nổi nuôi hàu làm thức ăn cho tôm hùm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hàng trăm bè thả dày đặc

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào ngày 16-1, tại vùng mặt nước đầm Cù Mông (thuộc xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu), có hàng trăm bè nổi bằng tre dùng để nuôi hàu được thả ken dày trên mặt nước. 

Nhìn từ trên cao, hàng trăm bè nổi được thả dày đặc, cách vài mét lại có một bè nổi. Mỗi khu vực có hàng chục ô bè dọc, ngang, diện tích mặt nước bị bao chiếm lên đến hàng trăm mét vuông.

Cách đó chừng 3km, tại khu vực cầu Bình Phú, phía dưới cầu là vùng mặt nước đầm Cù Mông (thuộc xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu), phóng viên tiếp tục ghi nhận tại khu vực này cũng tập trung rất nhiều bè nổi nuôi hàu có kích thước dài 10 mét, rộng 10 mét. 

Đáng chú ý, có một số bè nổi được thả trôi ra giữa mặt nước khiến việc đi lại của một số phương tiện gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, một số người dân còn lắp, dựng nhà bè trên mặt nước để trông coi các bè nổi này.

Ông Lê Trung Kiên (46 tuổi, ngụ thị xã Sông Cầu) cho biết các bè nổi bằng tre nêu trên được người dân dùng nuôi hàu để làm thức ăn cho tôm hùm.

"Bè nổi nuôi hàu được thả dày đặc khiến thuyền bè của tôi gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển cũng như đánh bắt, nhiều lúc không khéo thì bị va vào bè lúc nào không biết" - ông Kiên nói.

Một người dân ở xã Xuân Thịnh (thị xã Sông Cầu) cho biết tình trạng nhiều người dân dùng bè nổi bằng tre để nuôi hàu làm thức ăn cho tôm hùm đã xảy ra từ rất lâu.

Tự phát, không ai cấp phép

Tại khu vực cầu Bình Phú, phía dưới cầu là vùng mặt nước đầm Cù Mông (thuộc xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) cũng tập trung rất nhiều bè nổi nuôi hàu trái phép có kích thước dài 10 mét, rộng 10 mét - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tại khu vực cầu Bình Phú, phía dưới cầu là vùng mặt nước đầm Cù Mông (thuộc xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) cũng tập trung rất nhiều bè nổi nuôi hàu trái phép có kích thước dài 10 mét, rộng 10 mét - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Phòng kinh tế thị xã Sông Cầu khẳng định toàn bộ số bè nổi mà phóng viên ghi nhận được thả trên vùng mặt nước đầm Cù Mông ở hai xã Xuân Thịnh và Xuân Cảnh đều là những bè nổi tự phát, không được chính quyền địa phương cấp phép.

Theo Phòng kinh tế thị xã Sông Cầu, tính đến tháng 7-2023, trên đia bàn thị xã Sông Cầu có tổng cộng 832 bè nuôi hàu trái phép trên vùng mặt nước đầm Cù Mông.

"Hiện nay UBND thị xã Sông Cầu đã làm việc với các chủ bè này cũng như lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ, nếu hộ nào không chấp hành sẽ tiến tới xử lý theo quy định pháp luật" - lãnh đạo Phòng kinh tế thị xã Sông Cầu nói.

Cũng theo vị này, trong thời gian tới UBND thị xã Sông Cầu sẽ tăng cường việc thiết lập lại trật tự và xử lý triệt để tình trạng nuôi trồng tự phát nêu trên.

Trong khi đó, bà Lê Thị Hằng Nga - phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Phú Yên (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh) - cho biết Chi cục Thủy sản Phú Yên đã nắm được tình trạng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh tự ý thả bè nổi nuôi hàu trên vùng mặt nước đầm Cù Mông.

"Một số địa phương đã nhiều lần tổ chức vận động tháo dỡ các lồng bè nuôi hàu này, tuy nhiên cứ một thời gian sau lại phát sinh. Vì vậy, các địa phương phải tiếp tục tuyên truyền và vận động nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật trong việc nuôi trồng thủy sản".

Tạm đình chỉ hoạt động các bè nổi kinh doanh dịch vụ ăn uốngTạm đình chỉ hoạt động các bè nổi kinh doanh dịch vụ ăn uống

TTO - Ngày 25-7, bà Trương Thị Hường, phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu đã yêu cầu các phường, xã kiểm tra, đình chỉ tạm thời các làng bè nổi kinh doanh ăn uống cũng như các bến thủy nội địa tự lập, hoạt động trái phép.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên