
Việc chia sẻ trái cây có cồn diễn ra giữa tinh tinh mọi độ tuổi và giới tính - Ảnh: Anna Bowland/EurekAlert
Theo báo The Guardian (Anh), các nhà khoa học từ Đại học Exeter (Anh) đã ghi hình được một nhóm tinh tinh trong Vườn quốc gia Cantanhez (Guinea-Bissau, Tây Phi) ăn và chia sẻ trái African breadfruit, loại trái cây bản địa rất to, nhiều xơ, có thể sản sinh ra ethanol khi chín quá mức.
Công bố trên Current Biology, nhóm nghiên cứu cho biết họ sử dụng hệ thống camera tự động và đã ghi nhận ít nhất 10 lần những con tinh tinh chia sẻ loại trái cây này với nhau. Khi đem mẫu trái cây đi phân tích, họ phát hiện hàm lượng cồn trong đó có thể lên đến 0,61% theo thể tích, tương đương một loại bia nhẹ.
"Tinh tinh không thường xuyên chia sẻ thức ăn. Vì vậy việc cùng nhau thưởng thức trái cây chứa cồn có thể mang một ý nghĩa xã hội nhất định", TS Kimberley Hockings, thành viên nhóm nghiên cứu, nhận định.
Dù không đến mức làm người ta say mèm, nhưng lượng cồn trong trái cây vẫn đủ để tạo ra cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn, tương tự cảm giác "ngà ngà" khi con người uống bia.
"Ở người, việc uống rượu không chỉ kích thích dopamine và endorphin, các chất tạo cảm giác hạnh phúc, mà còn giúp hình thành mối liên kết xã hội thông qua những buổi tiệc, những cuộc gặp mặt. Giờ đây, khi thấy tinh tinh cũng có hành vi tương tự, các nhà khoa học đã đặt câu hỏi: liệu chúng có đang trải nghiệm điều gì đó tương tự hay không?", nhà nghiên cứu Anna Bowland cho biết.
Trong các đoạn video được ghi lại, có thể thấy việc chia sẻ trái cây xảy ra ở mọi giới tính và độ tuổi. Hai con cái trưởng thành tên Chip và Até thậm chí còn chọn trái đã lên men thay vì miếng to chưa chín kỹ. Một nhóm ba con đực gồm Mandjambé, Gary và Bobby được quan sát đang "tranh nhau" thưởng thức trái cây chín với thái độ khá quyết liệt, nhưng cuối cùng đều được nếm thử.
Tinh tinh tụ tập ăn trái cây có cồn - Video: Đại học Exeter
Phát hiện này gợi mở một giả thuyết thú vị: liệu hành vi tổ chức bữa tiệc, ăn uống tập thể kèm theo chất kích thích nhẹ, có phải là đặc điểm tiến hóa hình thành từ tổ tiên chung giữa con người và tinh tinh?
Dù số lần quan sát chưa nhiều nhưng nhóm nghiên cứu tin rằng đây là cơ sở quan trọng để mở rộng nghiên cứu trong tương lai, trả lời những câu hỏi rằng: liệu tinh tinh có cố tình tìm trái cây lên men không? Chúng chuyển hóa ethanol như thế nào? Hoặc liệu hành vi này có giúp củng cố quan hệ xã hội hay vai trò trong nhóm?
"Nếu hành vi này là cố ý và có lợi ích xã hội, thì có thể nó chính là giai đoạn sơ khai nhất của một trong những truyền thống lâu đời nhất của loài người: tiệc tùng", TS Hockings chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận