
Giẻ cùi bụng vàng nằm trong Sách đỏ thế giới vừa ghi nhận mới, có giá trị bảo tồn tại rừng đặc dụng Nam Quảng Trị - Ảnh: Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị
Ngày 20-10, ông Trương Quang Trung, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, cho biết kết quả nghiên cứu thực hiện từ tháng 6 đến tháng 9-2026 đã bổ sung 35 loài vào danh lục chim của khu bảo tồn.
Trong số này có 6 loài có giá trị bảo tồn, gồm đại bàng đen, ưng bụng hung, cú vọ mặt trắng, hồng hoàng, khướu đầu đen và giẻ cùi vàng.
Khu hệ chim tại Đakrông hiện có 228 loài, thuộc 55 họ và 17 bộ. Đáng chú ý, 49 loài thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm có giá trị bảo tồn; trong đó 18 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam năm 2024, 13 loài thuộc Danh sách đỏ thế giới năm 2026 và 41 loài nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Bốn loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ gồm gà lôi lam mào trắng, gà tiền mặt vàng, trĩ sao và hồng hoàng. Khu hệ chim tại Đakrông chiếm khoảng 24,8% tổng số loài chim đã được ghi nhận tại Việt Nam.
Ngoài khảo sát chim, hệ thống bẫy ảnh còn ghi nhận 10 loài động vật thuộc nhóm IB và IIB, trong đó có thỏ vằn, sơn dương và chà vá chân nâu.
Nhóm nghiên cứu thực hiện 10 tuyến điều tra với tổng chiều dài đi bộ trong rừng hơn 36,6km, sử dụng 57 lưới mờ để khảo sát chim và bố trí 34 máy bẫy ảnh. Hệ thống thu thập hơn 4.600 ảnh, phục vụ nhận diện và kiểm chứng thông tin về các loài.
Nghiên cứu xác định các mối đe dọa chính đối với khu hệ chim là săn bắt, bẫy bắt động vật hoang dã và mất, suy thoái sinh cảnh do các hoạt động như xâm lấn rừng để canh tác, khai thác lâm sản phụ và thả rông gia súc.
Theo BirdLife International, Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông là vùng chim đặc hữu Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng đối với bảo tồn chim và đa dạng sinh học. Khu bảo tồn rộng 37.009ha, nằm trên địa bàn 4 xã Đakrông, Ba Lòng, Tà Rụt và La Lay, do Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị quản lý.

Đại bàng đen nằm cả trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới - Ảnh: Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Gà so ngực gụ (Arborophila chloropus) thuộc nhóm IIB- 2. Nhiều loài chim mới, quý hiếm được phát hiện trong đợt điều tra này - Ảnh: Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận