29/12/2020 13:53 GMT+7

Phát hiện nhiều người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

HÀ THANH - THU HIẾN
HÀ THANH - THU HIẾN

TTO - Sáng 29-12, có 9 người Việt Nam, trong đó có 2 trẻ em, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Đến khu vực mốc 783 biên giới Việt Nam - Trung Quốc thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, đưa về cách ly theo quy định.

Phát hiện nhiều người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam - Ảnh 1.

9 người, trong đó có 2 trẻ em nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua khu vực đường mòn ở biên giới Cao Bằng - Ảnh: Đồn biên phòng Ngọc Chung

Khoảng 7h sáng 29-12, đồn biên phòng Ngọc Chung, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện 9 người Việt Nam (trong đó có 2 trẻ em) trở về qua khu vực mốc 783.

Trung tá Ngôn Ngọc Vân, chính trị viên đồn biên phòng Ngọc Chung, cho biết nhóm người này khai nhận đi làm thuê ở Trung Quốc. 

Rạng sáng nay, xe từ Trung Quốc chở đến khu vực biên giới và chỉ đường đến mốc 783. Nhóm người này đã men theo khu vực đường mòn, lối mở để tìm đường về Việt Nam.

"Mốc 783 rất xa, cách trung tâm đơn vị khoảng hơn 20km. Đường đi rất khó khăn, chưa kể vào sâu khu vực biên giới không có sóng điện thoại, các đối tượng thường lợi dụng những nơi khó khăn, heo hút để nhập cảnh trái phép", trung tá Vân thông tin.

Hiện đơn vị đã lập danh sách nhóm người nhập cảnh trái phép, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đưa đi cách ly theo quy định.

Phát hiện nhiều người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam - Ảnh 2.

Tại các tổ chốt chặn ở biên giới rất xa khu vực trung tâm, có nơi không có sóng điện thoại, lực lượng biên phòng căng mình trực chiến 24/24 giờ - Ảnh: Đồn biên phòng Ngọc Chung

Tại đồn biên phòng Ngọc Chung, từ đầu năm 2020 đã phát hiện trên 500 người nhập cảnh trái phép, đặc biệt cao điểm là trung tuần tháng 12 là thời điểm cận Tết Nguyên đán, phát hiện 18 vụ nhập cảnh trái phép với 380 người.

"Trung bình mỗi ngày phát hiện trên 20 người nhập cảnh trái phép, cao điểm có ngày phát hiện trên 50 người", trung tá Vân cho biết.

Trước đó, đại diện Trung tâm Y tế quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết trên một chuyến xe khách đi từ TP Hải Phòng đến phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) tối 28-12, cơ quan chức năng phát hiện có 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Theo báo cáo, vào lúc 1h45 ngày 28-12, tại khu phố 3, phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức), Cảnh sát giao thông Bình Triệu kiểm tra và phát hiện trên xe khách có 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép không giấy tờ tùy thân.

Xe khách chở tổng cộng 14 người xuất phát từ bến xe Thượng Lý (TP Hải Phòng) vào lúc 7h30 ngày 26-12 và đến phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức vào lúc nửa đêm 28-12.

Tài xế khai nhiều khách lên xuống xe trên đường đi nhưng không nắm được thông tin cụ thể.

Ngay sau đó, Trung tâm Y tế quận Thủ Đức phối hợp Cảnh sát giao thông Bình Triệu và Công an phường Bình Chiểu chuyển 5 người Trung Quốc đến khu cách ly tập trung tại huyện Củ Chi.

Trung tâm Y tế quận Thủ Đức đã lấy toàn bộ mẫu xét nghiệm tất cả người trên chuyến xe khách, kết quả lần đầu ghi nhận tất cả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chỉ 1 ngày Biên phòng Việt Nam phát hiện 110 trường hợp nhập cảnh trái phép Chỉ 1 ngày Biên phòng Việt Nam phát hiện 110 trường hợp nhập cảnh trái phép

TTO - Chỉ trong một ngày 28-12, lực lượng biên phòng phát hiện 110 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, chủ yếu đi qua các đường mòn, lối mở dọc các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia.

HÀ THANH - THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên