08/08/2019 10:54 GMT+7

Phát hiện nhiều khách mang bình xịt hơi cay lên máy bay đi các nước

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Trong những ngày đầu tháng 8-2019, an ninh hàng không phát hiện nhiều vụ hành khách đi máy bay mang theo bình xịt hơi cay trái phép trong hành lý xách tay trên các chuyến bay từ Việt Nam đi các nước.

Phát hiện nhiều khách mang bình xịt hơi cay lên máy bay đi các nước - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh hàng không Tân Sơn Nhất phát hiện nhiều hành khách mang bình xịt hơi cay đi máy bay thông qua soi chiếu hành lý xách tay - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Theo tổng hợp của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam báo cáo Cục Hàng không, trong những ngày đầu tháng 8-2019, an ninh hàng không các sân bay đã phát hiện 5 hành khách mang bình xịt hơi cay đi máy bay.

Cụ thể lúc 12h30 ngày 4-8, tại điểm kiểm tra an ninh, lực lượng an ninh hàng không Tân Sơn Nhất phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách Heng A. B. (63 tuổi, quốc tịch Maylaysia) đi chuyến bay AK 1503, chặng bay TP.HCM - Penang, có 1 bình xịt hơi cay vỏ kim loại màu hồng, trên thân có dòng chữ XA Pepper.

Lúc 12h40 ngày 2-8, phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách Vo L.T. (57 tuổi, quốc tịch Mỹ) đi chuyến bay TR 307 từ TP.HCM đi Singapore có 1 bình xịt hơi cay vỏ nhựa màu đỏ, trên thân có dòng chữ SABRE.

Lúc 14h55 ngày 2-8, phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách Pham T. (66 tuổi, quốc tịch Mỹ) đi chuyến bay VN 607 từ TP.HCM đi Bangkok có 1 bình xịt hơi cay vỏ nhựa màu đen, trên thân có dòng chữ SABRE.

Lúc 15h30 ngày 2-8, phát hiện trong hành lý ký gửi của hành khách Hà S. (57 tuổi, quốc tịch Việt Nam) đi chuyến bay CI 784, chặng bay TP.HCM - Đài Bắc có 1 bình xịt hơi cay vỏ nhựa màu đen, trên thân có dòng chữ USA.

Lúc 9h50 ngày 2-8, phát hiện trong hành lý ký gửi của hành khách Lam M.T. (43 tuổi, quốc tịch Mỹ) đi chuyến bay BR 392, chặng bay TP.HCM - Đài Bắc có 1 bình xịt hơi cay vỏ nhựa màu đỏ, trên thân có dòng chữ SABRE.

Tại thời điểm kiểm tra, các hành khách nói trên không xuất trình được các giấy tờ có liên quan.

Sân bay Tân Sơn Nhất đã thu giữ, cách ly các hành khách trên với hành lý, tái kiểm tra trực quan hành khách, hành lý nhưng không phát hiện gì thêm. 

Những trường hợp vi phạm trên bị lập biên bản vi phạm, bàn giao người, tang vật cho Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất xử lý.

Ngoài ra, ngày 2-8, tại điểm kiểm tra an ninh, lực lượng an ninh hàng không sân bay Cam Ranh phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách Nguyễn Thị T. P. (42 tuổi, trú TP Cam Ranh, Khánh Hòa) đi chuyến bay VJ 697, chặng bay Cam Ranh - TP.HCM có 1 đèn pin màu đen tích hợp tính năng phóng điện (không có ký hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ). 

Ngày 31-7, tại điểm kiểm tra an ninh, lực lượng an ninh hàng không sân bay Phú Quốc phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách Nguyễn Đức T. (38 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi chuyến bay VJ 326, chặng bay Phú Quốc - TP.HCM  có 1 viên đạn còn nguyên hạt nổ. 

Theo quyết định số 1531/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người và hành lý lên máy bay vì lý do an ninh hàng không, các loại bình xịt chất hóa học, bình xịt khí dùng để vô hiệu hóa hoặc gây tê liệt như bình xịt hơi cay, bình xịt dung dịch axít, bình xịt khí gây chảy nước mắt, bình xịt chống côn trùng (trừ trường hợp các loại bình xịt sử dụng để sát khuẩn trên máy bay), súng, đạn, roi điện, dùi cui điện... thuộc danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người, hành lý xách tay lên máy bay.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên