Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022
Phát hiện hàng ngàn sợi dây bí ẩn ở trung tâm dải Ngân hà
TTO - Theo một hình ảnh mới từ kính viễn vọng, ở trung tâm của dải Ngân hà có gần 1.000 sợi dây từ tính bí ẩn. Các cặp và cụm sợi kéo dài gần 150 năm ánh sáng và cách đều nhau.

Hình ảnh cho thấy những sợi từ trường này tồn tại ở trung tâm dải Ngân hà dưới dạng sợi thẳng đứng - Ảnh: ĐẠI HỌC OXFORD
Các cấu trúc kỳ lạ này đã vài triệu năm tuổi và có nhiều hình thức khác nhau. Một số sợi dây giống như dây đàn hạc, thác nước hoặc thậm chí là các vòng xung quanh sao Thổ.
Tuy nhiên, đến nay các nhà thiên văn học vẫn chưa nắm bắt được bản chất thực sự cũng như nguồn gốc của các sợi dây, theo Đài CNN.
Ông Farhad Yusef-Zadeh, giáo sư vật lý và thiên văn học tại Đại học Northwestern (Mỹ), lần đầu tiên phát hiện ra những sợi dây này cách đây 35 năm qua sóng vô tuyến. Ông xác định chúng được tạo ra từ các electron tia vũ trụ đang di chuyển từ trường với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.
Giờ đây, nhờ kính thiên văn MeerKAT của Đài quan sát thiên văn vô tuyến Nam Phi, các nhà thiên văn học tìm thấy số lượng sợi nhiều hơn gấp 10 lần so với khám phá trước đây của ông Yusef-Zadeh.
Trong 3 năm, với 20 hệ thống quan sát khác nhau khi nhìn về phía dải Ngân hà, nằm cách Trái đất 25.000 năm ánh sáng, các nhà thiên văn đã ghép các chi tiết tạo thành một bức tranh thiên văn mới với những sợi dây này.
"Chúng tôi đã nghiên cứu từng sợi dây trong một thời gian dài. Cuối cùng đã có một cái nhìn toàn cảnh với vô số sợi dây tơ... Nó giống như tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Những hình ảnh này quá đẹp và phong phú. Chính sự bí ẩn của những sợi dây khiến nó trở nên thú vị hơn", ông Yusef-Zadeh nói.
Các nhà thiên văn học cho rằng các sợi này có nhiều khả năng liên quan đến hoạt động do lỗ đen siêu lớn ở trung tâm dải Ngân hà gây ra trong quá khứ hơn là các vụ nổ của các ngôi sao.
Nhóm nghiên cứu cũng xác định dọc theo các sợi có từ trường mạnh hơn.
Khi nhóm làm việc để xác định từng sợi, họ vẫn đang cố gắng tìm ra lý do vì sao giữa các cụm sợi có khoảng cách bằng nhau. Có thể các sợi dây được kết nối với cấu trúc khí cầu khổng lồ ở trung tâm của thiên hà, theo khám phá trước đây của Yusef-Zadeh và nhóm của ông vào năm 2019.
Ông nói: "Chúng tôi hy vọng sẽ đi đến tận cùng của vấn đề. Tuy nhiên, sự hiểu biết đầy đủ về các đối tượng phức tạp cần có thời gian".
-
TTO - Trận tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 đã bắt đầu. Mời bạn đọc theo dõi trực tuyến trận đấu.
-
TTO - Liên quan vụ hai người đi môtô nước tử vong sau khi tông sà lan trên sông Sài Gòn chiều 20-5, đại diện Phòng cảnh sát đường thủy (Công an TP.HCM) cho hay môtô nước không được hoạt động trên sông Sài Gòn.
-
TTO - Khi xe tải chở đầy thùng bia vừa xuống dốc cầu Rạch Miễu thì có khói bốc ra từ phía đầu xe và sau đó bốc cháy dữ dội. Tài xế lái xe chạy thêm 300m, ra khỏi khu vực dốc cầu mới dừng xe để không gây tai nạn cho xe khác.
-
TTO - Giá xăng bán lẻ trong nước đang ở mức cao kỷ lục, ở ngưỡng 29.980-31.190 đồng/lít đối với xăng RON95 và hiện đối diện với kỳ tăng giá thứ 5 vào 23-5, khi giá xăng thành phẩm tại thị trường Singapore đang cao hơn giá bán lẻ xăng trong nước.
-
TTO - Sáng 21-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 10 huy chương vàng (HCV) để dẫn đầu tuyệt đối ở SEA Games 31 với 174 HCV, trong khi đoàn xếp thứ hai là Thái Lan chỉ có... 75 HCV.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận