![Phát hiện dấu hiệu cảnh báo ung thư từ trước khi chào đời - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/phat-hien-dau-hieu-canh-bao-ung-thu-tu-truoc-khi-chao-doi-1739457937415834693839.jpg)
Nguy cơ mắc ung thư của một người có thể đã được định hình từ trước khi họ sinh ra - Ảnh: SCI TECH DAILY
Một nghiên cứu mang tính đột phá của các nhà khoa học tại Viện Van Andel cho thấy nguy cơ mắc ung thư của một người có thể đã được định hình từ trước khi họ sinh ra, theo Sci Tech Daily.
Nhận biết dấu hiệu ung thư từ sớm
Công bố trên tạp chí Nature Cancer, nghiên cứu này xác định hai gene biểu sinh riêng biệt xuất hiện trong giai đoạn phát triển ban đầu và có liên quan đến nguy cơ ung thư suốt đời. Một trạng thái liên quan đến nguy cơ ung thư thấp hơn, trong khi trạng thái còn lại đi kèm với nguy cơ cao hơn.
Nếu ung thư xảy ra ở những người thuộc nhóm có nguy cơ thấp hơn, họ có xu hướng mắc ung thư máu. Ngược lại, những người thuộc nhóm có nguy cơ cao hơn dễ mắc các loại ung thư dạng khối u rắn như ung thư phổi hoặc tuyến tiền liệt.
"Vì hầu hết các ca ung thư xảy ra ở giai đoạn sau của cuộc đời và thường được coi là bệnh do đột biến gene nên trước đây chưa có nhiều nghiên cứu sâu về cách quá trình phát triển có thể ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư. Phát hiện của chúng tôi đã thay đổi điều đó", tiến sĩ J. Andrew Pospisilik, chủ nhiệm khoa biểu sinh học tại Viện Van Andel và đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết.
Vai trò của biểu sinh trong sự phát triển ung thư
Nguy cơ ung thư tăng lên theo độ tuổi do sự tích lũy tổn thương DNA và các yếu tố khác. Tuy nhiên, không phải mọi tế bào bất thường đều phát triển thành ung thư. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những sai sót về biểu sinh cũng là một yếu tố góp phần gây ung thư.
"Mọi người đều có một mức độ nguy cơ ung thư nhất định, nhưng khi ung thư xuất hiện, chúng ta thường chỉ nghĩ đó là do 'xui xẻo'", tiến sĩ Ilaria Panzeri, nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Pospisilik và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.
"Tuy nhiên, sự xui xẻo không thể hoàn toàn giải thích tại sao một số người mắc ung thư còn số khác thì không. Quan trọng hơn, xui xẻo không thể là mục tiêu điều trị, nhưng biểu sinh thì có thể.
Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng nguồn gốc của ung thư có thể đã hình thành từ giai đoạn phát triển, mở ra một cách tiếp cận mới để nghiên cứu bệnh cũng như tìm ra các phương pháp chẩn đoán và điều trị tiềm năng", bà nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận