05/01/2023 10:06 GMT+7

Phát hiện ‘đại công trường’ khai thác đá lậu rộng cả ngàn mét vuông ở Đồng Nai

Ngày 5-1, Phòng cảnh sát kinh tế (PC03, Công an tỉnh Đồng Nai) cho hay vừa triệt phá đường dây khai thác, sản xuất, tiêu thụ đá lậu có quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài.

Phát hiện ‘đại công trường’ khai thác đá lậu rộng cả ngàn mét vuông ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Công an bắt quả tang 'đại công trường' khai thác đá tại thửa đất số 340, tờ bản đồ số 18 thuộc xã Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai - Ảnh: A.B.

Trước đó, khoảng 11h ngày 3-1, PC03 Đồng Nai phối hợp Phòng cảnh sát cơ động và công an các huyện Định Quán, Thống Nhất, Vĩnh Cửu triển khai lực lượng bắt quả tang cơ sở đang khai thác, sản xuất, kinh doanh khoáng sản trái phép ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán.

Thời điểm kiểm tra, tại thửa đất số 340, tờ bản đồ số 18 có diện tích khoảng 10.000m2 (thuộc xã Ngọc Định) có ba máy xúc, một máy đục và hai xe ben.

Trong đó, một máy xúc do ông Trần Văn Tuấn điều khiển đang xúc ba tảng đá mồ côi (khoảng 3m3) lên xe ben loại 15 tấn mang biển số 60C-202.39 đang chuẩn bị vận chuyển ra bên ngoài. Tại hiện trường, diện tích đất rộng hàng trăm mét vuông đã bị đào bới, móc sâu, có nguy cơ bị sạt lở.

Phát hiện ‘đại công trường’ khai thác đá lậu rộng cả ngàn mét vuông ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Lực lượng công an kiểm tra xưởng đá của Công ty TNHH MTV Đá La Va - Ảnh: A.B.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác phát hiện xe ben biển số 51C-550.16 do ông Đào Công Hậu điều khiển chở ba tảng đá từ thửa đất trên đến đổ tại xưởng đá của Công ty TNHH MTV đá La Va (ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định), cách nơi khai thác chỉ khoảng 2km.

Tại công ty này, công an ghi nhận 7 máy cắt lớn, 12 máy cắt nhỏ đang cưa xẻ đá, hai xe nâng, một máy cày không biển số để vận chuyển đá, 206 kiện đá thành phẩm đã cưa xẻ, khoảng 26m3  đá chưa cưa xẻ và ba phương tiện đang chờ mua đá thành phẩm.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Châu Sủi Pố, người đại diện của Công ty TNHH MTV Đá La Va, thừa nhận hoạt động cưa xẻ đá tại công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Ngoài ra, nguồn gốc đá làm nguyên liệu sản xuất trong xưởng được khai thác tại thửa đất số 340 và một phần mua tại một mỏ đá ở khu phố Tân Cang (phường Phước Tân, TP Biên Hòa). Sau khi vận chuyển về xưởng, công ty thuê công nhân cưa xẻ ra thành phẩm rồi bán cho một số cửa hàng tại Đồng Nai, TP.HCM và một số tỉnh miền Tây.

Mở rộng điều tra, công an kiểm tra hai cơ sở thường xuyên tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH MTV đá La Va gồm Ape Stone (huyện Thống Nhất) và kho đá không tên (huyện Vĩnh Cửu), ghi nhận hai cơ sở đang tàng trữ 82 kiện đá thành phẩm, tất cả không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện PC03 Đồng Nai đang tiếp tục xác minh người chỉ đạo hàng chục công nhân điều khiển phương tiện máy móc vào khu đất số 340 để khai thác đá trái phép. Đặc biệt, điểm khai thác đá này đã hoạt động trong thời gian dài, sát cạnh công ty tiêu thụ.

Truy tìm chủ nhân của 7 xe múc, 50.000 viên đá chẻ khai thác ‘lậu Truy tìm chủ nhân của 7 xe múc, 50.000 viên đá chẻ khai thác ‘lậu' vừa bị công an đột kích phát hiện

TTO - Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cùng các lực lượng chức năng đột kích các bãi khai thác đá chẻ làm vật liệu xây dựng trái phép, phát hiện 7 xe múc và 50.000 viên đá chẻ "vô chủ".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên