19/07/2022 20:56 GMT+7

Dân ‘tố’ doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá gây nứt nhà

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Dân “tố” công ty khai thác đá làm nứt nhà dân, công ty nói hỗ trợ bà con quanh mỏ đá chứ công ty không bắn đá.

Dân ‘tố’ doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá gây nứt nhà - Ảnh 1.

Sau khi ngôi nhà bị rạn nứt, anh Huỳnh Thanh Dương, ngụ thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, đã bỏ nhà đi lánh nạn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 19-7, phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, anh Huỳnh Thanh Dương - ngụ thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang - cho biết nhiều tháng qua, anh và bà con khu vực đã gửi đơn khắp nơi tố cáo công ty khai thác đá An Giang nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà dân nhưng không được hỗ trợ thỏa đáng.

Theo anh Dương, năm 2020, gia đình anh vay tiền ngân hàng xây nhà, tổng số tiền trên 2,7 tỉ đồng. Khoảng 16h15 ngày 31-12-2021, tại khu khai thác đá Cô Tô xuất hiện tiếng nổ lớn làm nứt nhà, tường đứt ngang, nhà cửa xuất hiện hàng loạt vết nứt, ước thiệt hại ngôi nhà trên 80%.

"Vợ chồng tôi sợ quá nên di chuyển về thị trấn Tri Tôn để tạm lánh nạn. Sau vụ nổ đó, bà con khu vực gửi đơn khắp nơi thì công ty và chính quyền đã hỗ trợ "nhỏ giọt" khoảng 3 - 5 triệu đồng/hộ. Còn nhà của tôi họ đến kiểm tra nhiều lần, ai cũng nói thiệt hại nặng nhưng không bồi thường mà còn thách thức đi thưa", anh Dương kể.

Anh Nguyễn Văn Cường cũng có nhà bị rạn nứt bức xúc nói: "Nhà tôi bị thiệt hại 20%, tôi có đề nghị công ty hỗ trợ 230 triệu đồng nhưng họ im hơi lặng tiếng. Tháng 4 vừa qua, nhiều bà con bức xúc đã chặn đường không cho công ty chở đá ra khỏi núi. Sau đó, công ty thành lập nhiều đoàn hỗ trợ cho những hộ có nhà bị nứt nhẹ".

Ông Võ Tấn Đỉnh - giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác và chế biến đá An Giang - cho biết đơn vị bắn đá hơn 30 năm qua chưa xảy ra tình trạng nứt nhà dân. Hôm xảy ra vụ việc, thị trấn Cô Tô có gần 200 hộ "quậy" nên đơn vị đã hỗ trợ vài triệu đồng/hộ nhưng nhiều người dân tiếp tục "ăn theo" đòi tiền.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lộ Vinh Huy - bí thư, chủ tịch UBND thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn - thừa nhận thị trấn Cô Tô có tiếp nhận đơn của 187 hộ dân phản ánh công ty khai thác đá làm ảnh hưởng đến nhà dân.

Đơn vị đã thành lập 2 tổ công tác để công ty gặp gỡ bà con giải quyết bồi thường. Đến nay còn 17 hộ dân chưa được thỏa thuận bồi thường vì giữa doanh nghiệp khai thác đá và người dân không thống nhất mức độ bồi thường.

"Sau vụ việc, chúng tôi báo cáo lãnh đạo huyện Tri Tôn để mời công ty về làm việc. Công ty đã thống nhất áp dụng bắn đá theo công nghệ mới. Hiện áp dụng công nghệ mới nên không gây thiệt hại nhà cửa nữa", ông Huy nói thêm.

Mỏ khai thác đá hết hạn, doanh nghiệp vẫn tiếp tục… tận thu Mỏ khai thác đá hết hạn, doanh nghiệp vẫn tiếp tục… tận thu

TTO - Mỏ đá nằm sát khu dân cư đã hết hạn từ đầu tháng 4-2021 nhưng đến nay vẫn tiếp tục… tận thu khiến người dân bức xúc.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên