25/07/2022 15:22 GMT+7

Khai thác ‘lậu’ đá granite, 1 công ty bị phạt 1 tỉ đồng và tịch thu phương tiện

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Một công ty tại huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) bị UBND tỉnh này phạt 1 tỉ đồng do khai thác trái phép đá granite. Sau khi bị phát hiện, công ty trên còn có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm.

Khai thác ‘lậu’ đá granite, 1 công ty bị phạt 1 tỉ đồng và tịch thu phương tiện - Ảnh 1.

Hiện trường nơi Công ty CP Xây dựng - thương mại Tú Mai khai thác đá granite trái phép - Ảnh: NHƯ NGỌC

Ngày 25-7, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết bà Hồ Thị Nguyên Thảo - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xây dựng - thương mại Tú Mai (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh) với số tiền 1 tỉ đồng vì khai thác khoáng sản mà không có giấy phép của Bộ Tài nguyên và môi trường. Đây là mức phạt tối đa trong khung hình phạt đối với hành vi vi phạm hành chính này.

Theo quyết định, lúc 8h30 ngày 22-5, đoàn công tác của UBND huyện Sông Hinh và UBND xã Đức Bình Tây kiểm tra tại khu vực chân núi Hòn Giăng (buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây), phát hiện có dấu hiệu khai thác đá trái phép trên diện tích 0,2ha. Sau đó, đoàn làm việc với ông Đặng Đức Tú - chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng - thương mại Tú Mai - thì ông này xác nhận từ ngày 28-4 đến 19-5 đã tổ chức khai thác đá granite trái phép ở diện tích nêu trên, lấy 9 block đá (khoảng 36m3) đưa về nhà máy đá granite của công ty để chế biến đá ốp lát.

Công ty trên còn có 2 tình tiết tăng nặng là có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính, không giữ nguyên hiện trạng; đưa tang vật, phương tiện vi phạm về nhà máy, gây khó khăn cho việc xác minh xử lý. 

Ngày 28-4, UBND xã Đức Bình Tây phát hiện hành vi vi phạm và đến ngày 5-5 xã đã mời đại diện công ty đến làm việc, yêu cầu chấm dứt vi phạm, dù có cam kết nhưng sau đó công ty tiếp tục vi phạm.

Ngoài phạt 1 tỉ đồng, quyết định của UBND tỉnh Phú Yên còn có nội dung tịch thu toàn bộ tang vật là khoáng sản chưa bị tiêu thụ; tịch thu phương tiện sử dụng vi phạm hành chính; buộc công ty trên cải tạo, phục hồi môi trường, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn.

Lợi dụng giãn cách, đưa hàng chục xe tải, máy xúc đi khai thác khoáng sản trái phép Lợi dụng giãn cách, đưa hàng chục xe tải, máy xúc đi khai thác khoáng sản trái phép

TTO - Lợi dụng giãn cách xã hội ít người được ra ngoài, cơ quan chức năng thì hạn chế cán bộ đi làm, nhóm 15 người đã huy động hàng chục xe tải, máy xúc đi khai thác khoáng sản trái phép.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên